Hà Tĩnh:

Phát hiện thi thể người Việt bị nhét trong vali tại Malaysia

(Dân trí) - Kiểm tra phòng cho thuê trọ, ông chủ nhà người Malaysia phát hiện thi thể của một người Việt Nam trong chiếc vali. Bước đầu nạn nhân xấu số được xác nhận là người Hà Tĩnh.

Nguồn tin từ Malaysia cho hay, vụ việc được phát hiện vào khoảng 14h ngày 27/9, tại một phòng trọ nằm trên quận Seri Alam, thuộc bang Johor.

Vào thời điểm trên, trong lúc đi kiểm tra phòng trọ cho thuê, một chủ nhà trọ phát hiện chiếc vali đặt trong phòng. Kiểm tra chiếc vali, chủ nhà trọ hốt hoảng thấy thi thể của một nam thành niên bị phân thành nhiều mảnh. Ngay lập tức, sự việc được báo cho các nhà chức trách địa phương.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nạn nhân đã chết cách đây 3, 4 ngày, trên thi thể có nhiều vết bầm tím, được cho là do những vũ khí sắc nhọn gây ra.

Thi thể người xấu số đã được cơ quan điều tra Malaysia đưa tới Bệnh viện Sultan Ismail để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sự việc ngay sau đó được thông báo rộng rãi. Một số công dân Việt Nam đang làm việc tại Malaysia xác nhận nạn nhân là anh Nguyễn Đình Q. SN 1988, trú tại xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Gia đình anh Q đã lập bàn thờ, chờ đưa thi hài con về quê mai táng (ảnh: Phi Long)
Gia đình anh Q đã lập bàn thờ, chờ đưa thi hài con về quê mai táng (ảnh: Phi Long)

 

Thông tin nhanh chóng được những đồng hương người Việt loan báo về Việt Nam qua mạng xã hội. Hiện gia đình, người thân nạn nhân Q. ở quê nhà Hương Sơn, Hà Tĩnh đã nhận được hung tin. Gia đình cũng đã lập bàn thờ, chờ đưa xác anh Q về mai táng tại quê nhà.

Phía gia đình anh Q. cho biết, anh Q. là người hiền lành, đi xuất khẩu lao động tại Malaysia từ năm 2013.

Hà Phương