Tiền Giang:

Phát hiện thi thể mang hình xăm con rồng, bị buộc gạch ở chân

(Dân trí) - Thi thể nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy, bị trói hai chân với gạch ống, nổi trên sông Tiền được người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 9 giờ ngày 14/6, một người dân di chuyển bằng ghe trên sông Tiền (đoạn thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy nổi lập lờ cạnh đám lục bình nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, trên người mặc quần jean màu xám, không mặc áo và đang trong giải đoạn phân hủy.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trên lưng nạn nhân có xăm hình con rồng. Hai chân của nạn nhân được cột lại bằng dây dù và gạch ống. Có thể nạn nhân đã chết nhiều ngày trước đó.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong và truy tìm tung tích nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Vinh