1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 4 trẻ em “đào thoát” khỏi bãi vàng ở Phước Sơn:

Phát hiện thêm 70 lao động bất hợp pháp

(Dân trí) - Chiều 18/3, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết vừa kết thúc chuyến kiểm tra tình thực tế hoạt động của Công ty TNHH Kim Thành Lộc tại bãi vàng ở thôn 1B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Theo điều tra của công an huyện, ngày 2/3, Nguyễn Văn Hậu (một trong 4 em vừa trốn thoát khỏi bãi vàng) đã đánh nhau với Bùi Văn Trường (một công nhân tại đây). Hậu cầm 1 con dao đòi đâm Trường nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Sau đó, Hậu bị ông Ngô Viết Vương - chỉ huy nhân công - gọi đến và đánh một bạt tai.

 

Do không đáp ứng được yêu cầu công việc và thường xuyên bị la mắng, đánh đập, nên đêm 12/3, Hậu cùng 3 người bạn rủ nhau bỏ trốn để về quê.

 

Cũng tại thời điểm kiểm tra, công an huyện còn phát hiện 70 công nhân của Công ty TNHH Kim Thành Lộc đều không có giấy tờ tùy thân và không đăng ký lưu trú theo quy định.

 

Do không có giấy tờ tùy thân nên không thể xác định số công nhân này đủ 18 tuổi hay chưa.

 

Sự việc đang được Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Tường Vy