Đắk Lắk:

Phát hiện thanh niên săn 8 con thú nghi là mèo rừng quý hiếm

(Dân trí) - Một thanh niên người dân tộc Xơ đăng bị phát hiện khi đang điều khiển xe máy chở theo 8 con thú đã chết nghi là mèo rừng.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã tạm giữ một thanh niên chở theo 8 con thú nghi là mèo rừng để điều tra, làm rõ.

Phát hiện thanh niên săn 8 con thú nghi là mèo rừng quý hiếm - 1

Những con thú nghi là mèo rừng được nam thanh niên khai do đi săn và mua lại của người khác (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Trước đó, chiều 29/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Ea Đăh (huyện Krông Năng), tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Krông Năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái cùng các giấy tờ liên quan. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có chở theo 8 con thú nghi là mèo rừng (có tên khoa học là Felis silvestris - nhóm IIB, là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cấm săn bắn, buôn bán). Những con thú này đều đã bị bắn chết có tổng trọng lượng trên 17kg.

Ngay sau đó, nam thanh niên được mời về trụ sở làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên là Bi (28 tuổi, người dân tộc Xơ đăng nên không có họ), ngụ buôn Xơ đăng, xã Thanh Bình, huyện Ea Kar.

Bi cho biết, số thú rừng này mình săn bắn và mua lại của các hộ dân săn được tại khu vực.

Hiện Công an huyện Krông Năng đang trưng cầu giám định số con thú vừa tạm giữ để có cơ sở xử lý theo quy định.

Thúy Diễm