1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Phát hiện số gỗ lớn cất giấu trong Vườn quốc gia Yok Đôn

(Dân trí) - Một vụ cất giấu gỗ trái phép quy mô lớn của lâm tặc nằm trên lâm phần của Vườn quốc gia Yok Đôn vừa được lực lượng kiểm lâm phát hiện và tiến hành trục vớt vào sáng 16/11.

Trao đổi với báo chí chiều 16/11, ông Hoàng Văn Xuân - Phó giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết khi kiểm lâm phát hiện gỗ thì ông chưa vào được hiện trường. Qua thông báo của kiểm lâm, ông thông tin: “Vào lúc 6h29’ ngày 16/11, tôi nhận được một tin nhắn của lực lượng kiểm lâm với nội dung “đang bắt gỗ tại trạm 9, 40 cục hương và cẩm” (gỗ giáng hương và cẩm lai - PV). Sau đó tôi nhắn tin hỏi lại thì tiếp tục nhận được một tin khác với nội dung “nó đã cắt đi 15 cây cẩm và hương”.

Phát hiện số gỗ lớn cất giấu trong Vườn quốc gia Yok Đôn
Ông Hoàng Văn Xuân - Phó giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn (áo trắng, đeo kính, ngồi giữa) trao đổi với báo chí chiều 16/11.

Theo ông Xuân, địa phận phát hiện gỗ lậu qua thông báo của kiểm lẩm là nằm trên địa phận tiểu khu 447, thuộc trạm kiểm lâm số 9, lâm phần vườn quốc gia Yok Đôn. Số gỗ trên được lâm tặc giấu kín ở ven bờ sông, bờ suối để chờ cơ hội thuận lợi vận chuyển ra khỏi rừng.

Ông Xuân cũng cho biết, trước đó khoảng một tuần ông đã nhận được thông báo từ kiểm lâm chốt chặn rằng, lâm tặc đã vào vườn ẩn nấp để khai thác gỗ, ngay sau đó ông đã chỉ đạo 2 đồng chí cán bộ chủ chốt của vườn phân công cán bộ theo dõi, tuần tra rừng nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng thác gỗ trái phép.

Gỗ lậu được cất giấu tại VQG Yok Đôn được kiểm lâm phát hiện.
Gỗ lậu được cất giấu tại VQG Yok Đôn được kiểm lâm phát hiện.
Gỗ lậu được cất giấu tại VQG Yok Đôn được kiểm lâm phát hiện.

Qua tiếp xúc tại hiện trường với cán bộ kiểm lâm Nguyễn Văn Hào thì được cho biết, ngày 15/11, lực lượng kiểm lâm cơ động phối hợp với trạm kiểm lâm số 2, Hạt kiểm lâm VQG Yok Đôn tổ chức tuần tra trên sông Sê-rê-pôk. Khi đi đến khu vực giáp ranh giữa trạm kiểm lâm số 4 và số 9 đã phát hiện gỗ lòi ra trên mặt nước. Đồng thời lực lượng kiểm lâm đã phát hiện thêm 2 điểm cất giấu gỗ lậu sau khi mở rộng khu vực tìm kiếm.

Được biết, trong các tháng trước tình trạng vi phạm lâm luật tại vườn quốc gia Yok Đôn đáng báo động, đặc biệt là trong tháng 8/2012. Cụ thể trong tháng này, có 89 vụ phá rừng, trong đó 74 vụ không phát hiện đương sự; 174 cây gỗ cổ thụ quý hiếm bị đốn hạ, trong đó có 129 cây gỗ căm xe; 21 cây gỗ hương; gáo 8 cây; cẩm lai và chiêu liêu mỗi loại 5 cây; cà te 2 cây...

Chính ông Đỗ Trọng Kim-Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 23/8, dẫn đầu đoàn kiểm tra đến VQG Yok Đôn thực chứng những nội dung các cơ quan truyền thông, báo chí đăng tải về nạn phá rừng tại đây cũng phải thốt lên rằng:“Tình trạng phá rừng tại VQGYok Đônđã đến mức đáng báo động, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý quyết liệt những đối tượng tham gia phá rừng cũng như trách nhiệm của lãnh đạo vườn”.

Trước tình hình trên, diễn biến đáng chú ý tại Vườn quốc gia Yok Đôn là cuối tháng 8, lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn đã có quyết định buộc thôi việc đối với ông Hồ Văn Huy - Trạm kiểm lâm số 1 - Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn sau khi xác minh ông Huy thông đồng với lâm tặc đốn hạ gỗ trong lâm phần của Vườn.

Trong khi nạn phá rừng đang diễn biến nóng bỏng, ngày 25/8, lực lượng kiểm lâm phát hiện 2 con voi rừng chết tại tiểu khu 257 thuộc địa bàn quản lý của trạm kiểm lâm số 11, thuộc lâm phần Vườn quốc gia Yok Đôn. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện voi chết nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra hung thủ sát hại, mặc dù Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã 2 lần có văn bản yêu cầu các ban ngành chức năng tìm bằng được “thợ săn” giết voi.

Mới đây, ngày 13/11, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) đã có quyết định tiếp nhận, điều động ông Hồ Văn Cầu - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn - đến nhận công tác tại Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp.

Viết Hảo