1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện quách mộ cổ cách đây hơn 700 năm

Chiều 31/8, Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị Mai Trường Mạnh cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận một quách mộ cổ làm bằng thân cây khoét rỗng, có từ cách đây hơn 700 năm.

Quách mộ được phát hiện vào ngày 28/8 tại xứ đồng hoang ông Trác của làng Trung Chỉ, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà, Quảng Trị, ở độ sâu 1,2m, khi dân làng đào đất xây móng trụ điện.

 

Quách mộ là một thân cây khoét rỗng, dài 2,25m, rộng gần 0,5m; thành quách cao gần 0,3m gồm hai phần thân và nắp với kỹ thuật khoét khá tinh xảo, hầu như không để lại dấu vết của dụng cụ đẽo; nắp đậy dạng khum tròn lồi lên phía trên, cao 15cm.

 

Theo đánh giá ban đầu của giới chuyên môn, hình thức mai táng bằng thân cây khoét rỗng hoặc là táng tục của các tộc người Nam đảo trong quá trình đến giao lưu buôn bán tại vùng đất này, hoặc là hình thức mai táng của các nhóm tộc người thuộc ngữ hệ Môn-Khơme, là tiền chủ của vùng đất Quảng Trị cổ xưa cách đây hơn 700 năm.

 

Theo Hữu Thành

Tiền Phong