Hà Tĩnh:

Phát hiện quả bom, hơn 3 ngày vẫn chưa được xử lý

(Dân trí) - Một quả bom dài khoảng 1m, nặng khoảng 250kg được một đơn vị thi công Công ty CP Tư Vấn - xây lắp điện Hà Tĩnh phát hiện. Thế nhưng đến nay, hơn 3 ngày sau vụ việc vẫn chưa cơ quan chức năng được xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Viện, giám đốc công ty CP Tư Vấn – xây lắp điện Hà Tĩnh, ngày 20/3/2016 khi đang thi công công trình trạm biến áp tại xóm Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện một quả bom với kích thước khá lớn. Đơn vị lập tức báo lên cho chính quyền xã để có biện pháp xử lý.

Tấm bảng cảnh báo người dân khu vực có bom.
Tấm bảng cảnh báo người dân khu vực có bom.

Đến ngày 23/3, sau 3 ngày phát hiện chính quyền xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên(Hà Tĩnh) đang phong tỏa khu vực và cắt cử người bảo vệ xung quanh khu vực quả bom. Đồng thời báo cáo sự việc lên huyện Cẩm Xuyên và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Đã 3 ngày trôi qua nhưng quả bom chưa được xử lý.
Đã 3 ngày trôi qua nhưng quả bom chưa được xử lý.

Trao đổi về sự việc, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay, ban chỉ huy quân sự huyện đã có công văn báo cáo lên tỉnh. Và đơn vị đứng ra trực tiếp xử lý quả bom là lực lượng công binh của tỉnh.

Một cán bộ thuộc công binh tỉnh Hà Tĩnh thông tin, huyện vừa mới thông báo lên nên ngày 24/3 mới xử lý được.

Huy Thái

Phát hiện quả bom, hơn 3 ngày vẫn chưa được xử lý - 3