Hà Tĩnh:

Phát hiện nhiều di vật thuộc nền Văn hóa Đông Sơn

(Dân trí) - Thời gian qua, trong khi đào móng dựng nhà, nhiều hộ dân ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đào được nhiều di vật mà theo đánh giá của các nhà khoa học là thuộc nền Văn hóa Đông Sơn.

Các di vật đầu tiên được phát hiện vào khoảng tháng 4/2006. Hai ông Nguyễn Đình Hương và ông Cao Xuân Ngọc ở xã Đức Đồng trong khi đào đất đắp nền nhà tại chân Rú Chùa đã phát hiện hai lưỡi cày bằng đồng. Mới đây, ông Nguyễn Văn Trương lại phát hiện 3 di vật bằng đồng gồm xẻng, rìu tại Rú Cấm. Tất cả các hiện vật trên đều đã được giao lại cho Bảo tàng Hà Tĩnh. 

 

Qua nghiên cứu cho thấy, lưỡi cày Rú Chùa cao khoảng 10cm, rộng 12cm, là một công cụ lao động chắc chắn và sắc bén. Chiếc xẻng cũng mang nhiều nét đặc trưng của Văn hoá Đông Sơn. Tất cả các hiện vật đều đã bị oxy hoá, nằm lâu dưới lòng đất nên đã biến dạng; không có hoa văn trang trí; được phát hiện ở vùng đồi núi thấp.

 

Cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh cho hay, ngoài phát hiện nói trên, Hà Tĩnh đã xác định được 4 địa điểm có di vật thuộc nền Văn hóa Đông Sơn, gồm vũ khí bằng đồng và công cụ lao động.

 

Văn Dũng - Minh San