1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Phát hiện loài Mang lớn quý hiếm tại Khu Bảo tồn Sao la

(Dân trí) - Ngày 23/10, tin từ Khu bảo tồn Sao la, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vừa phát hiện hình ảnh của loài Mang lớn (Muntiacus vuquangensis) quý hiếm ở khu bảo tồn này qua đợt kiểm tra từ các bẫy ảnh.

Loài Mang này có họ hàng rất gần với loài Mang thường (Muntiacus muntjac) nhưng lại khác hẳn Mang thường ở nhiều đặc điểm. Mang lớn với tên khoa học Muntiacus vuquangensis, tại Việt Nam chỉ có ở dãy Trường Sơn. Các mẩu sừng và sọ quý hiếm của Mang lớn đã được tìm thấy ở vùng rừng Trường Sơn. Ngoài ra, loài này cũng được phân bố ở Trung Lào.

"Việc Mang lớn và các loài đặc hữu khác xuất hiện trong Khu bảo tồn Sao la cho thấy tiềm năng về đa dạng sinh học rất lớn ở Khu bảo tồn này. Hiện nay, Quỹ quốc tế Bảo vệ động vật hoang dã (WWF) đang giúp đỡ ban quản lý Khu bảo tồn Sao la đặt các bẫy ảnh trong Khu bảo tồn để hy vọng có thêm nhiều hình ảnh về loài Mang lớn này" - ông Lê Ngọc Tuấn, GĐ Khu Bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế cho biết.

Con Mang lớn vừa được hệ thống bẫy ảnh của Khu Bảo tồn Sao la TT-Huế chụp lại

Con Mang lớn vừa được hệ thống bẫy ảnh của Khu Bảo tồn Sao la TT-Huế chụp lại (ảnh do Khu Bảo tồn Sao la Huế cung cấp)

Những năm qua, các cán bộ của Khu Bảo tồn Sao la TT-Huế đã phát hiện nhiều loài quý hiếm như thỏ vằn, voọc chà vá chân nâu, trĩ sao. Việc xuất hiện loài Mang lớn cho thấy tiềm năng về đa dạng sinh học rất lớn ở Khu bảo tồn Sao La và ghi nhận hiệu quả của đội tuần tra bảo vệ rừng, các cán bộ nơi đây.

Khu Bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế vừa được mở rộng diện tích từ 12.153 ha lên 15.519 ha vào đầu tháng 10/2013. Nhiệm vụ là bảo tồn quần thể loài Sao la, thú bộ móng guốc là Mang lớn và Mang Trường Sơn; cũng như các loài động, thực vật đặc hữu; các nguồn gene, sinh cảnh…


Đại Dương