1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Phát hiện bộ xương người là nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi

Công Bính

(Dân trí) - Một bộ xương người được phát hiện vào chiều ngày 9/12 trên sông Nước Xa, huyện Nam Trà My được xác định là nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại xã Trà Mai vào ngày 28/10/2020.

Chiều tối ngày 10/12, ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) cho biết, chiều cùng ngày, bà con làng Long Pok thuộc thôn 3 (xã Trà Mai) đã đến nhận dạng bộ xương người được phát hiện trên sông Nước Xa.

Phát hiện bộ xương người là nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi - 1

Dân làng đưa hài cốt anh Điều đi chôn cất theo phong tục địa phương. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Qua các dấu vết còn sót lại, dân làng đã xác định được danh tính người chết là anh Hồ Văn Điều (SN 1974, trú tại xã Trà Mai, Nam Trà My). Ông Điều bị tử nạn do sạt lở núi vào ngày 28/10 trong cơn bão số 9.

Sau vụ sạt lở núi, thi thể anh Điều trôi xuống sông Nước Xa và mắc tại đoạn giáp ranh với thôn 4 xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My).

Sau hơn 40 ngày mất tích, vào chiều ngày 9/12 người dân địa phương đi làm rẫy đã phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa, đoạn chảy qua thôn 4, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My giáp với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Ngay sau khi nhận dạng được nạn nhân, người thân và dân làng Long Pok đã đưa hài cốt anh Điều về làng tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Như vậy đến nay trên địa bàn huyện Nam Trà My vẫn còn 13 người tại nóc Ông Đề, xã Trà Leng mất tích do bão số 9 gây ra.