1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh không khai báo

Duy Tuyên

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 6 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Thanh Hoá không khai báo theo quy định.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10h ngày 31/7/2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2.102 người nước ngoài, đến từ 55 quốc gia, vùng lãnh thổ đang cư trú, hoạt động.

Đến nay chưa phát hiện có trường hợp người nước ngoài cư trú, hoạt động tại Thanh Hóa có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh không khai báo - 1
Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 6 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh không khai báo.

Các lực lượng Công an Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, công dân Thanh Hóa từ nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn hoạt động. Qua đó, đã kịp thời phát hiện 6 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh lưu trú, hoạt động tại Thanh Hóa không có đầy đủ giấy tờ hoặc thực hiện đầy đủ yêu cầu khai báo theo quy định.

Cụ thể, trường hợp người Trung Quốc (sinh ngày 03/6/1975), đến lưu trú tại nhà nghỉ Thanh Ngọc, thôn Thái Sơn, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn từ ngày 27/7/2020; 5 trường hợp người Lào là du học sinh nhập cảnh trái phép vào địa bàn với mục đích học tập tại Trường Cao đẳng Y (4 sinh viên) và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 sinh viên).

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đưa 6 trường hợp nêu trên và số người Thanh Hóa có tiếp xúc gần vào cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Qua rà soát xác định, từ ngày 25/7/2020 (khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm mới trong cộng đồng - ca bệnh số 416) đến nay, có 8 người Thanh Hóa từ nước ngoài trở về địa phương. Tất cả các trường hợp này đã được được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại các khu cách ly tập trung.

Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, cơ quan y tế theo dõi, kiểm tra sức khỏe của từng trường hợp theo đúng yêu cầu, quy định phòng chống dịch bệnh.