Phát hành 100 triệu tờ 10.000 đồng mới cho việc lì xì

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đưa vào thị trường 100 triệu tờ 10.000 đồng mới (1.000 tỉ đồng) nhằm đáp ứng nhu cầu lì xì đầu năm nhân dịp Tết cổ truyền Bính Tuất.

Chiều 5/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng năm 2005 và phương hướng hoạt động năm 2006.

Tại buổi họp, ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thừa nhận trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc để cho tỷ lệ lạm phát tăng vượt ngưỡng Quốc hội đề ra, cụ thể là “Ngân hàng Nhà nước chưa đủ trình độ kiểm soát lạm phát trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay”.

Nhân dịp này, ông Thúy cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chuẩn bị 100 triệu tờ 10.000 đồng mới (1.000 tỉ đồng) để đưa vào lưu thông nhân dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mới để lì xì đầu năm. Việc điều chuyển lượng tiền mới này tới các ngân hàng đang được thực hiện, sẽ tới người dân thông qua việc chi lương, thưởng hoặc qua các giao dịch tại ngân hàng.

Theo Hoàng Ly
Báo Thanh niên