1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phạt đoàn xe chở gỗ "khủng" hơn 100 triệu đồng

(Dân trí) - Với hành vi chở quá tải trọng cho phép từ 5 - 9 tấn, đoàn xe chở gỗ "khủng" mang BKS Lào bị Thanh tra Sở GTVT Nghệ An xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng mỗi xe.

Mỗi chiếc xe đều được xác định vượt quá tải trọng cho phép từ 5 - 9 tấn.
Mỗi chiếc xe đều được xác định vượt quá tải trọng cho phép từ 5 - 9 tấn.

Sáng nay, ngày 7/3, ông Phan Huy Chương - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An - cho biết, Thanh tra Sở này đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với 11 chiếc xe tải mang BKS Lào về hành vi chở quá tải trọng cho phép. Đoàn xe chở đầy gỗ loại lớn này được lực lượng thanh tra giao thông Nghệ An phát hiện từ 8h đêm 5/3 trên địa bàn xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) khi đang trên đường di chuyển về xuôi.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan, 11 tài xế đã bất hợp tác buộc lực lượng chức năng phải áp tải về Bến xe huyện Đô Lương (Nghệ An). Đến cuối ngày 6/3, các tài xế và chủ xe mới chịu xuất trình giấy tờ để lực lực thanh tra kiểm tra tải trọng. “Quy định thì loại xe này chỉ được phép chở tối đa 30 tấn. Kết quả kiếm tra cho thấy các xe đều chở vượt tải trọng từ 5 – 9 tấn. Căn cứ vào các quy định hiện hành, mỗi xe bị phạt hành chính từ 8-10 triệu đồng tùy vào trọng lượng quá tải”, ông Phan Huy Chương cho biết.

Trong số 11 tài xế điều khiển đoàn xe kể trên có 9 người Lào, 2 người Việt Nam. Tất cả tài xế đều có giấy phép lái xe. 11 chiếc xe kể trên buộc phải hạ tải trước khi được tiếp tục lưu thông.

Trước đó, ngày 3/2, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cũng đã xử phạt hành chính đoàn xe 19 chiếc chở gỗ quá tải lưu thông từ Hà Tĩnh sang Nghệ An. Có đến 18 trong số 19 xe chở quá tải trọng cho phép từ 20-40%.

Hoàng Lam