Cần Thơ:

Phản đối cưỡng chế nhà, hai cha con chém 6 người bị thương

(Dân trí) - Ngày 22/11, Cơ quan Thi hành án quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiến hành cưỡng chế phá dỡ căn nhà ở khu vực vành đai Phi Trường. Hai cha con chủ nhà đã chống trả quyết liệt, dùng dao chém 6 dân phòng bị thương.

Hiện trường bên trong căn nhà bị cưỡng chế
Hiện trường bên trong căn nhà bị cưỡng chế
Tin từ Công an quận Ninh Kiều, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Hảo (50 tuổi) và con trai Hảo là Ngô Văn Hiếu (20 tuổi) - cùng ngụ 139/1B Vành Đai Phi Trường, phường An Hòa, quận Ninh Kiều - để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22/11, khi Cơ quan Thi hành án quận Ninh Kiều thi hành quyết định cưỡng chế trục xuất giao nhà, đất tại căn nhà số 139/1B Vành đai Phi Trường của ông Ngô Văn Hảo và bà Đỗ Thị Mỹ, gia đình ông Hảo đã không chấp hành mà khóa cửa, cố thủ bên trong.

Căn nhà bị cưỡng chế

Căn nhà bị cưỡng chế

Khi lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận ngôi nhà, cha con ông Hảo dùng đá và chai nhựa đựng xăng ném vào lực lượng chức năng. Khi lực lượng xung kích quận Ninh Kiều và Cảnh sát 113 tiếp cận được thì cha con ông Hảo dùng dao, rạ (giống chiếc liềm) tấn công khiến 6 người bị thương.

6 dân phòng bị cha con ông Hảo chém bị thương
6 dân phòng bị cha con ông Hảo chém bị thương

Những người bị thương gồm các anh Lê Huy Đạt (sinh năm 1970), Trần Thanh Bình (1981), Nguyễn Thanh Tài (1969), Trần Duy (1981), Nguyễn Hoàng Mạnh (1960) và Hà Thanh Long (1993). Trong đó anh Hà Thanh Long bị thương nặng nhất, vết chém ở cánh tay rất sâu, phải phẫu thuật. Ba người bị chém ở đầu và mặt, 2 người còn lại bị chấn thương ở vùng bụng.

Hung khí cơ quan công an thu được

Hung khí cơ quan công an thu được

Sau khi gây án, cha con ông Hảo và Hiếu đã bị công an khống chế. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bình gas (loại 12 kg), 1 cây rạ, 3 cây dao gỗ cán dài, 2 dao Thái Lan, 1 can nhựa màu trắng đựng xăng cùng nhiều tang vật khác.
 
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Phạm Tâm