Hải Phòng:

Phấn đấu ra khỏi top 10 tỉnh, thành đứng đầu về số người nhiễm HIV/AIDS

(Dân trí) - Ngày 20/11, Ðoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UB Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm dẫn đầu đã làm việc với TP Hải Phòng họp bàn lên kế hoạch đẩy lùi “cơn bão” ma túy, HIV/AIDS.

Hội nghị ngoài sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn có bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội; lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an... và ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; ông Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng…

Tại buổi hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành cho biết: Đến hết tháng 10/2011, TP Hải Phòng có gần 10.000 trường hợp nhiễm HIV, trong đó gần 5.700 trường hợp chuyển sang AIDS, 100% các quận, huyện đều có người nghiện ma túy, nhiễm HIV. Đáng lưu ý tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm gái mại dâm, phụ nữ có thai, tình dục đồng giới đang có chiều hướng gia tăng.

Phấn đấu ra khỏi top 10 tỉnh, thành đứng đầu về số người nhiễm HIV/AIDS - 1
Phó thủ tướng dự họp bàn quyết tâm đẩy lùi “cơn bão” ma túy, HIV/AIDS tại TP Hải Phòng. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2011, với các biện pháp quyết liệt, Hải Phòng giảm tỷ lệ nhiễm HIV mới xuống còn 1/5 so với cùng kỳ năm 2010. Trong giai đoạn bùng nổ về việc lây nhiễm HIV, TP Hải Phòng xếp thứ 3 trên toàn quốc thì đến nay, Hải Phòng chỉ xếp thứ 9. Năm 2012, Hải Phòng sẽ cố gắng vượt ra khỏi tốp 10 tỉnh thành phố có số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS cao.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành và thành phố cần tập trung trong tuyên truyền, giáo dục, huy động sức mạnh toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm. Việc giáo dục phải đi liền với quan tâm giải quyết việc làm xã hội; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm tội phạm có tổ chức, nhất là các băng nhóm tội phạm ma túy, tổ chức tội phạm hoạt động kiểu "xã hội đen". Ngành Y tế cần chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổng kết việc thí điểm sử dụng điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone; xây dựng phác đồ điều trị AIDS, ma túy tổng hợp; nghiên cứu phương án tổ chức sản xuất thuốc cai nghiện ma túy, tự sản xuất methadone...

Anh Thế - Quốc Đô