1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Phá vụ bắt cóc trẻ em tống tiền

(Dân trí) - Sáng ngày 12/7, cháu Trần Văn Tú (SN 1999) và cháu Trần Văn Huy (SN 1995) đang đi tập thể dục thì bị hai thanh niên đi xe máy bất ngờ chặn đường, một tên bắt cháu Tú lên xe rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, hai đối tượng trên đã gọi điện cho ông Trần Văn Tuyên (bố cháu Tú, ở xóm Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam), yêu cầu gia đình ông phải chuẩn bị tiền để chuộc cháu bé.

 

Nhận được tin báo, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ, Công an tỉnh Hà Nam đã tóm gọn 3 đối tượng tham gia vụ bắt cóc tống tiền. Bọn chúng gồm Vũ Văn Toản, Lê Văn Đông và Đào Văn Tuyên, đều sinh năm 1981. Bất ngờ hơn, cả ba tên đều là người cùng xóm với ông Tuyên.

 

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận do thiếu tiền ăn chơi, biết gia đình ông Tuyên có tiền nên đã bày ra vụ bắt cóc trên.

 

Minh Hà