Phá ổ chiếu phim sex, bắt quả tang 79 khách

Trưa 2/9, công an quận Gò Vấp, TPHCM đã bắt quả tang 3 quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh (cư xá Lam Sơn, phường 17) đang chiếu phim khiêu dâm phục vụ cho 79 khách xem. Đáng chú ý, trong số khách mê phim “mát”, có người đã trên 60 tuổi.

Khi bị bắt quả tang đang chiếu những cảnh đồi trụy, số lượng khách trong quán Như Quỳnh (A6) đông nhất, 47 người. Quán A7 có 27 khách. Ít nhất là 5 khách tại quán A5.

Qua điều tra ban đầu, vợ chồng Hà Thị Luyện và Nguyễn Tiến Đích (ngụ tại A20/9 Nguyễn Oanh, cư xá Lam Sơn, phường 17, quận Gò Vấp) thấy vị trí nhà không thuận lợi cho việc kinh doanh nên đã thuê nhà số A6 và mở quán cà phê lấy tên Như Quỳnh.

Để thu hút khách đến quán, vợ chồng Luyện đã nghĩ ra cách chiếu phim sex từ tháng 6/2006. Hai vợ chồng phân công nhiệm vụ cụ thể: Luyện đi sưu tầm tại các khu vực bán đĩa những “sản phẩm” độc, nóng để câu khách đến quán, còn Đích đứng ở phía ngoài cảnh giới kiêm giữ xe.

Quán A5 do Chế Công Xuân (27 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Lộc (22 tuổi) và em trai Chế Việt Hòa (19 tuổi), quê Nghệ An làm chủ. Quán A7 do Nguyễn Văn Hồng (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (23 tuổi), quê Hà Tây làm chủ.

Công an quận Gò Vấp đã có quyết định tạm giữ 3 ngày để tiếp tục điều tra làm rõ đối với Hà Thị Luyện, Nguyễn Tiến Đích, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Tùng, Chế Công Xuân, Chế Việt Hòa, Nguyễn Thị Lộc do đã đủ yếu tố cấu thành tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” quy định tại điều 253 Bộ luật Hình sự.

79 khách (có độ tuổi từ 18-65) đến xem tại 3 quán cà phê trên, sau khi lấy lời khai đều được cho về nhà.

Theo Công An Nhân Dân