1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phá đường dây làm bằng Đại học giả quy mô lớn

(Dân trí) - Nắm bắt nhu cầu làm bằng Đại học, Cao đẳng giả của nhiều người, Trung đã đứng ra môi giới và thiết lập trọn gói một đường dây làm bằng giả quy mô lớn trên mạng internet.

Phá đường dây làm bằng Đại học giả quy mô lớn - 1
Đối tượng Nguyễn Thành
Trung.
Lúc 9h30 ngày 3/3, tại quán cà phê trong chung cư Hùng Vương (phường 11, quận 5), các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14), Công an TPHCM đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, ngụ thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang, tạm trú quận 5, TPHCM) đang giao bằng Đại học giả cho một khách hàng.

Tang vật thu giữ gồm 5 bằng Đại học giả của trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM, ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội… 3 điện thoại di động, 1 xe gắn máy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thành Trung khai nhận, từ tháng 9/2008, khi lên các trang web: muaban.com, raovat.com, raovat123.com… Trung thấy nhiều người có nhu cầu làm bằng Đại học giả nên y nảy sinh ý định sẽ làm trung gian giữa những người này với những đối tượng có khả năng làm bằng Đại học giả.

Thông qua internet, Trung quen với đối tượng Lâm Thị Ngọc Hạnh (26 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và từ đây hình thành đường dây làm bằng đại học giả qua mạng.

Sau khi nhận thông tin về người có nhu cầu làm bằng giả (giá từ 4 đến 6,5 triệu đồng), Trung giao cho Hạnh (giá từ 3,5 - 4,5 triệu đồng). Tiếp đó, Hạnh giao lại cho 2 người đàn ông tên Long và Giang làm bằng với giá từ 400.000 - 4 triệu đồng để 2 đối tượng này làm giả. Tổng cộng Trung đã đặt Hạnh làm giả 100 bằng Đại học các loại.

Do “lợi nhuận” cao nên từ tháng 1/2009, Trung bắt đầu tìm hiểu cách làm bằng Đại học giả và từ đó đến nay Trung đã làm giả trên 20 bằng của các trường Đại học, Trung học trên địa bàn TPHCM và Hà Nội.

Cách làm của Trung là sử dụng máy vi tính để in lên mẫu bằng có sẵn (do một đôi tượng tên Tuấn cung cấp, chưa xác định lai lịch) rồi tự ký giả chữ ký, và đóng dấu giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, các trinh sát thu giữ 73 con dấu giả của các trường Đại học bằng xi măng, 115 con dấu giả bằng silicon, 200 mẫu bằng tốt nghiệp chưa có nội dung, 23 bằng tốt nghiệp đã làm xong, 1 dụng cụ ép tự chế dùng ép các dấu nổi, 1 máy ép nhựa, 1 máy mài, máy in, máy photocopy… Các con dấu này giả con dấu của các trường Đại học danh tiếng trong nước như ĐH KHXH & NV TPHCM, ĐH Bách Khoa TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đại học Kinh tế, Đại học Y - Dược…

Mở rộng vụ án, phòng PC 14 đã ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thị Ngọc Hạnh, truy xét các tên Long, Giang và khẩn trương thu hồi các loại bằng giả để phục vụ công tác điều tra.

Công Quang