Phá đường dây buôn lậu điện thoại di động lớn
Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TPHCM, vừa cắt đứt một đường dây buôn lậu điện thoại di động quy mô lớn, bắt khẩn cấp 8 đối tượng, tạm giữ trên 400 điện thoại di động các loại và một xe hơi là tang vật của vụ án.
Chuyên án bắt đầu được phá từ trưa 23/6, khi lực lượng điều tra tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà không số tại ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (do một người tên Nguyễn Đức Dũng, SN 1966 thuê) và phát hiện 203 ĐTDĐ đời mới không rõ nguồn gốc.
Qua khai thác ban đầu, Dũng cho biết số ĐTDĐ trên được vận chuyển lậu từ Campuchia qua biên giới vào tỉnh An Giang, rồi vận chuyển lên TPHCM tiêu thụ và đây là một trong những điểm tập kết.
Tại ngôi nhà không số này, công an đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng có dấu hiệu liên quan gồm Dũng, Lê Quang Nghiêm (SN 1980) và Trương Văn Quốc Việt (SN 1984) để tiếp tục mở rộng chuyên án.
Trong khi đó, công an phát hiện thêm Lương Ngọc Hoa (ngụ tại 113H Nguyễn Duy, phường 14, quận 8) và Võ Lạc Giang Sơn (ngụ Cần Đước, Long An) đang tiến hành giao 132 ĐTDĐ có cùng nguồn gốc nhập lậu nằm trong đường dây này.
Qua quá trình khám xét tại nhà không số, công an phát hiện thêm vợ chồng Đỗ Văn Thuận (SN 1976) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1977) đang trên đường nhận ĐTDĐ lậu.
Tất cả số đối tượng trên đều bị tạm giữ ngay sau đó.
Kết thúc khám xét tại nhà không số, công an tiếp tục đột nhập căn nhà 66/40F Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình và phát hiện thêm 71 ĐTDĐ các loại có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia được giấu trên mái nhà.
Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng và thu giữ trên 400 ĐTDĐ.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng trên khai nhận, tất cả số ĐTDĐ đều được nhập lậu từ Campuchia đưa qua đường tiểu ngạch giáp biên giới ở An Phú, An Giang bằng ghe. Sau đó được vận chuyển về TPHCM tiêu thụ bằng một xe hơi hiệu Toyota mang biển kiểm soát 51LD 1312 đã được chế thêm nhiều ngăn bí mật để giấu ĐTDĐ. Ngôi nhà không số ở Bình Chánh và nhà số 66/40F quận Tân Bình là 2 địa điểm tập kết hàng nhập lập chính.
Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Thùy Dương, trong thời gian qua đường dây này đã vận chuyển lậu trên 30.000 ĐTDĐ đời mới các loại vào TPHCM tiêu thụ.
Ngoài ra, trong ngày hôm nay (6/7), công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tự Mười Tường (SN 1969, quê An Giang), người tình nghi cầm đầu đường dây buôn lậu này.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Theo Vietnamnet