1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lai Châu:

Phá đường dây buôn bán 49 bánh heroin

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Lai Châu ngày 19/9 cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh với số lượng lên đến 49 bánh heroin.

Trung tá Phạm Trọng Hưng, Phó trưởng phòng PC17 cho biết, ngày 1/9, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã tổ chức bắt quả tang 2 đối tượng Hờ A Cưa (22 tuổi) và Giàng A Tếng (43 tuổi) đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin tại huyện Than Uyên.

Mở rộng điều tra, Công an Lai Châu tiếp tục bắt khẩn cấp Hờ A Cở (SN 1943) và Sùng A Hái (SN 1987) đi trên chiếc xe hiệu Misumitsi Jolie biển kiểm soát 29U-1669.

Đây là phương tiện mà 4 đối tượng dùng để chở số ma tuý trên từ Sơn La qua địa bàn huyện Than Uyên sang Pha Long (huyện Mường Khương, Lào Cai) tiêu thụ.

Ngay sau đó ngày 3/9, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng Pha Long khám xét, bắt khẩn cấp Ly Seo Sủ (SN 1974 ở bản Lì Sỉ, Pha Long, Mường Khương).

Tại nhà Sủ cơ quan điều tra đã thu được 2 bánh heroin, 1,5 tỷ đồng, trên 442.000 Nhân dân tệ và 3 chiếc điện thoại di động là tang vật liên quan đến vụ án.

Qua lời khai của Sủ, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, bắt thêm đối tượng Mùa Vả Khánh (SN 1975, trú tại xã Mai Thuận, huyện Mai Sơn, Sơn La).

Qua quá trình đấu tranh với 6 đối tượng trên, phòng PC17 đã làm rõ từ năm 2006 đến nay, các đối tượng trên đã tham gia vận chuyển, buôn bán 49 bánh heroin, trong đó riêng đối tượng Giàng A Tếng vận chuyển và bán trót lọt cho Ly Seo Sủ 33 bánh heroin.

Công an tỉnh Lai Châu đánh giá đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý có qui mô và số lượng lớn nhất từ khi thành lập tỉnh Lai Châu (năm 2004) đến nay. Các đối tượng tham gia đều có quan hệ gia tộc với nhau.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuấn Hợp