1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá dỡ thuỷ đài tại TPHCM: Khoan xong phần nắp thủy đài cao 30 mét

(Dân trí) - Nằm trong chủ trương phá dỡ 7 thuỷ đài trên địa bàn, sau 3 ngày tiến hành tháo dỡ, phần nắp trên cùng của thủy đài đầu tiên được phá dỡ (ở vị trí ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu) gần như tháo dỡ toàn bộ. Dự kiến phần thủy đài này được tháo dỡ khoảng 2 tháng.

Khoan đập xong phần nắp thủy đài cao 30 mét

Công trình thủy đài nằm ngay góc ngã tư được quây lưới, che chắn cẩn thận. Phần cao nhất phía trên của hàng rào lưới cao hơn miệng thủy đài khoảng 2m nên chỉ thấy công nhân làm việc qua lớp lưới khi quan sát từ xa.


Thủy đài nằm ngay ngã tư Nguyễn Văn Đậu - Lê Quang Định

Thủy đài nằm ngay ngã tư Nguyễn Văn Đậu - Lê Quang Định

Công trình đồ sộ nên trong bán kính khoảng một hai trăm mét có thể nghe rất rõ tiếng khoan bê tông. Dòng người qua lại, ai cũng ngoái nhìn công trình to lớn, một hình ảnh quen thuộc mấy mươi năm qua ở góc ngã tư này.


Lớp rào lưới cao hơn thủy đài khoảng 2m để đảm bào an toàn, xà bần không bắn ra ngoài

Lớp rào lưới cao hơn thủy đài khoảng 2m để đảm bào an toàn, xà bần không bắn ra ngoài

“Đập thì thấy tiếc, mà để thì không làm gì. Mấy mươi năm tôi ở đây, nhìn cái thủy đài mỗi ngày. Chỉ mới che lưới mà đã thấy "nhớ nhớ, thiếu thiếu"! Mai mốt chắc nó chỉ được nhắc tới như là cái cột mốc hỏi đường. Nhiều người vẫn gọi đây là ngã tư cột nước", ông Trần Văn Sáu, chạy xe ôm gần thủy đài chia sẻ.


2 tháng nữa, thủy đài sẽ trở thành ký ức của những người sống quanh đây

2 tháng nữa, thủy đài sẽ trở thành ký ức của những người sống quanh đây

Thủy đài có lớp tường rào sẵn nên công tác bảo vệ công trình cũng được đảm bảo an toàn
Thủy đài có lớp tường rào sẵn nên công tác bảo vệ công trình cũng được đảm bảo an toàn
Lớp giàn giáo chằng chịt bao quanh thủy đài
Lớp giàn giáo chằng chịt bao quanh thủy đài
Giàn giáo được cố định trực tiếp vào thân thủy đài
Giàn giáo được cố định trực tiếp vào thân thủy đài
Phần co ống nước được tháo ra khỏi thân thủy đài
Phần co ống nước được tháo ra khỏi thân thủy đài