1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá dỡ cột điện “mọc” xuyên nhà ở Hà Nội

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ cây cột điện “mọc” xuyên qua trần tầng 1, chui vào nhà dân. Song song đó, công tác hạ ngầm cáp điện cũng được tiến hành.

Sự việc cây cột điện trên vỉa hè đường Trần Khát Chân kéo dài “mọc” xuyên qua trần một ngôi nhà mới xây dựng khiến dư luận xôn xao. Theo giải thích của chủ nhà, cây cột này được trồng khi ngôi nhà đang thi công tầng 1. Khi đổ trần, cây cột chưa được phá bỏ, dẫn đến việc ngôi nhà phải “ôm” cột điện vào trong.

Căn nhà 4 tầng được phủ kín bạt.
Căn nhà 4 tầng được phủ kín bạt.

Điều đáng nói hơn, việc “cột điện mọc trong nhà” này xảy ra trên một con phố lớn ở Thủ đô nhưng lại không gặp phải sự phản ứng của cơ quan chức năng nào.

Nếu thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng, thanh tra địa bàn cũng như cán bộ sở tại không buông lỏng quản lý thì có lẽ căn nhà 4 tầng đã không phải “ôm” cả cây cột điện đang được mắc chằng chịt dây cáp.

Công việc tháo dây cáp điện, phá dỡ cột điện được tiến hành bên trong ngôi nhà.
Công việc tháo dây cáp điện, phá dỡ cột điện được tiến hành bên trong ngôi nhà.

Sau khi Dân trí phản ánh, ngày 10/6, các lực lượng chức năng phường Thanh Lương và quận Hai Bà Trưng đã có những động thái đầu tiên. Sáng 10/6, nhiều công nhân điện lực tiến hành đào đường để hạ ngầm cáp, dây điện. Một tấm bạt lớn được phủ lên toàn bộ mặt trước của căn nhà 4 tầng.

Công nhân điện lực chuẩn bị hạ ngầm đường dây.
Công nhân điện lực chuẩn bị hạ ngầm đường dây.

Chiều cùng ngày, việc thi công hạ phá dỡ cây cột trên được tiến hành. Trên tầng 2 ngôi nhà, một số công nhân ở bên trong tháo dỡ dây điện.

Theo thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng, dự kiến, chậm nhất ngày mai, 11/6, cây cột điện đâm xuyên nhà dân này sẽ được phá dỡ hoàn toàn.

Tiến Nguyên