1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phà Cát Lái hoạt động trở lại sau 10 tiếng "tê liệt"

(Dân trí) - Sự cố lệch cầu dẫn xảy ra tại phà Cát Lái làm gián đoạn lưu thông, khiến hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng, đã được khắc phục sau hơn 10 tiếng đồng hồ.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/lech-cau-dan-pha-cat-lai-hang-tram-nguoi-dan-bi-chon-chan-o-2-dau-944175.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Lệch cầu dẫn phà Cát Lái, hàng trăm người dân bị “chôn chân” ở 2 đầu</b></a>

"Sau hơn 10 tiếng đồng hồ khẩn trương quy động nhân viên khắc phục, sửa chữa, đến 2h rạng sáng nay 17/9, sự cố lệch cầu dẫn phía bờ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được khắc phục, lưu thông qua phà đã trở lại bình thường" - ông Khâu Văn Quá, Phó Giám đốc bến phà Cát Lái trao đổi với PV Dân trí.

Phà Cát Lái hoạt động trở lại sau 10 tiếng tê liệt

Phà Cát Lái hoạt động trở lại sau 10 tiếng tê liệt
Sau cả đêm tập trung lực lượng sửa chữa, đến 2h rạng sáng nay, cầu dẫn bến phà Cát Lái đã được khắc phục...
Bến phà Cát Lái đã hoạt động đưa rước khách trở lại bình thường.
Bến phà Cát Lái đã hoạt động đưa rước khách trở lại bình thường.

Ông Quá cho biết, sự cố xảy ra từ khoảng 16h ngày 16/9 do ảnh hưởng thời tiết giông gió lớn khiến cầu dẫn lên phà (hướng từ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) qua TPHCM bị lệch. Bến phà đã tạm ngưng hoạt động để giải quyết sự cố.

Phà ngưng hoạt động gây ảnh hưởng cho hàng nghìn người.

Phà ngưng hoạt động gây ảnh hưởng cho hàng nghìn người.

Vụ việc đã khiến hàng nghìn người ở cả 2 đầu bến phà bị ảnh hưởng, nhất là ở hướng bờ quận 2 (TPHCM) về huyện Nhơn Trạch khi có rất đông học sinh, người lao động học tập, làm việc… ở thành phố trở về nhà.

Nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm, tìm thuê xuồng, ghe để vượt sông...

Nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm, tìm thuê xuồng, ghe để vượt sông...
Lực lượng CSGT đường thủy đã được điều động đến để tuần tra, xử lý nhắc nhở người dân.
Lực lượng CSGT đường thủy đã được điều động đến để tuần tra, xử lý nhắc nhở người dân.

Ban giám đốc bến phà Cát Lái đã phối hợp cùng chính quyền địa phương phường Cát Lái, quận 2; xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch cùng lực lượng CSGT đường thủy… tham gia giải quyết vụ việc như ổn định trật tự, tuần tra xử lý các chủ đưa ghe, đò tự phát đưa người dân sang sông trong điều kiện thời tiết mưa gió nguy hiểm.

Lực lượng CSGT đường thủy đã được điều động đến để tuần tra, xử lý nhắc nhở người dân.

Bến phà Cát Lái phối hợp cùng 2 địa phương TPHCM và Đồng Nai giải tỏa cho hành khách đi bộ trở về nhà.

Bến phà Cát Lái và các đơn vị liên quan đã đưa ra phương án cho người đi bộ lên phà để chở qua sông, còn phương tiện sẽ được lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng 2 địa phương trông giữ miễn phí cho người dân. Riêng ô tô sẽ phải lưu thông qua đường cao tốc TPHCM - Long Thành.

Vũ Lê - Đình Thảo