Đắk Lắk:

PGĐ nông trường cao su bị tố đánh phụ nữ thương tích

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 1979, trú thôn Tân Phú, xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) có đơn gửi báo Dân trí tố cáo ông Trần Ngọc Đồng, PGĐ Nông trường Cao su Phú Xuân, đã đánh chị gây thương tích.

Trong đơn, chị Hồng trình bày, vào lúc 16h ngày 30/3/2013, ông Đồng đến nhà chị ở thôn Tân Phú, gọi chồng chị là anh Nguyễn Văn Thường ra và nói: “Vợ chồng mày lừa tao sáu, bảy chục triệu đồng”. Chồng chị hỏi: “Tôi lừa ông khi nào, giấy tờ vay nợ đâu?”. Sau đó đôi bên cãi vã. Chồng chị chạy vào nhà gọi điện thoại cho bố chồng chị. Chị đi ra gặp ông Đồng, 2 bên lời qua tiếng lại. Sau đó ông Đồng nắm tóc chị, đánh vào mặt, hàm, mang tai, đầu,...; đá liên tiếp vào bụng. Thấy vậy một số người trong thôn chạy tới can ngăn. Khi ra về, ông Đồng còn tuyên bố: “Ra đường lúc nào tao giết lúc đó”. Vụ việc sau đó đã được chính quyền thôn, xã lập biên bản. Chị Hồng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Chị Hồng với những vết thương trên mặt mà chị cho rằng do ông Đồng gây ra.
Chị Hồng với những vết thương trên mặt mà chị cho rằng do ông Đồng gây ra.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chị Hồng nhập viện lúc 19h18 ngày 30/3, bị bầm tím vùng cằm, đau đầu nhiều, đau ngực và vùng thắt lưng. Còn theo biên bản hiện trường do ông Hoàng Văn Sơn - công an viên xã Ea Đrơng - lập tại nhà chị Hồng lúc 16h30 ngày 30/3, ghi rõ: “Vết thương của Nguyễn Thị Thanh Hồng sưng tím ở cằm dưới 3x3cm, sưng ở môi trên 1x1cm, vết trầy xước nhẹ ở phía trong cánh tay trái 1x10cm, vành tai phía trên bên phải có vết rách nhẹ dài 1cm, mi trên mắt phải có viết (vết) xước nhỏ dài 1cm, tai phải xưng đỏ…”. Biên bản này kết thúc lúc 17h30 ngày 30/3, được ông Hoàng Văn Sơn, anh nguyễn Văn Thường (chồng chị Hồng) và chị Võ Thị Thảo (người làm chứng) ký, nhưng không có chữ ký của ông Trần Ngọc Đồng.

Vợ chồng chị Hồng trình bày sự việc với PV
Vợ chồng chị Hồng trình bày sự việc với PV Dân Trí.

Ngày 12/4, PV Dân trí đã đến UBND xã Ea Đrơng tìm hiểu thêm sự việc. Ông Y Min Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Đrơng - nói, ông có nghe bà con trong địa phương bàn tán về việc này. Ông Y Min Niê cũng cho biết, gia đình chị Hồng và ông Đồng có mối quan hệ họ hàng (ông Đồng là anh rể của anh Thường) nhưng đôi bên mất đoàn kết từ năm 2012.
 
Ông Y Siêu Niê - Phó công an xã Ea Đrơng - cho biết, việc ông Đồng đánh chị Hồng là có thật nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, không đến nỗi như trong đơn chị Hồng tố cáo.
 
Làm việc với PV Dân trí chiều ngày 12/4 tại Nông trường cao Su Phú Xuân, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) - nơi công tác của ông Trần Ngọc Đồng - ông Đồng phủ nhận việc đánh chị Hồng vào ngày 30/3/2013. Ông Đồng nói: “Chị Hồng xé áo, cào cấu tôi là có chứ tôi không đánh chị Hồng như trong đơn chị Hồng nói. Chỉ giằng co và hất ra…”. Ông Trần Ngọc Đồng cũng cho biết, vì lúc trước vợ chồng chị Hồng có vay mượn tiền của gia đình ông nên ngày 30/3, ông đến nhà chị Hồng đòi phần còn thiếu nợ là 14 triệu đồng. Về phía vợ chồng chị Hồng đều khẳng định từ trước tới nay không hề nợ nần gia đình ông Đồng.

Ông Đồng phủ nhận việc đánh chị Hồng.
Ông Đồng phủ nhận việc đánh chị Hồng.

Cũng trong chiều 12/4, ông Nguyễn Công Thành - Giám đốc Nông trường Cao su Phú Xuân (huyện Cư M’gar) - cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của chị Hồng tố cáo ông Đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, đơn vị đã mời ông Đồng lên làm việc. Ông Thành khẳng định, sẽ căn cứ vào kết quả của cơ quan chức năng, nếu việc tố cáo là đúng sự thật, tùy theo mức độ, đơn vị sẽ có hình thức xử lý phù hợp với ông Đồng. “Chúng tôi , nếu thực sự như thế thì anh Đồng đã vi phạm đạo đức của người cán bộ, hướng xử lý là xử lý về mặt chính quyền và cả về mặt Đảng”, ông Thành khẳng định.

Viết Hảo