1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Trần Thanh Mẫn gợi mở nhiều giải pháp để phát triển tỉnh Hậu Giang

Phạm Tâm

(Dân trí) - "Hậu Giang cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp tạo việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Sáng 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, đã tiếp xúc gần 300 cử tri của thị xã Long Mỹ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Phó trưởng Đoàn Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam, thông tin đến cử tri thị xã Long Mỹ nội dung dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, cùng trả lời những ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 3 vừa qua.

Ông Trần Thanh Mẫn gợi mở nhiều giải pháp để phát triển tỉnh Hậu Giang - 1

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Tâm).

Buổi tiếp xúc đã ghi nhận 7 ý kiến với nhiều nội dung như: Giá xăng dầu tăng cao cần có những chính sách bình ổn cho người dân hưởng lợi; cử tri đề nghị Chính phủ, Nhà nước cần hỗ trợ nông dân vốn để phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho tỉnh Hậu Giang và các tỉnh ĐBSCL...

Quốc hội là người đại diện của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri trong nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri liên quan đến thẩm quyền địa phương, riêng các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ xem xét trình lên kỳ họp tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, những đổi mới của Quốc hội trong thời gian vừa qua tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, thể hiện rõ đại biểu Quốc hội là người đại diện của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ông Trần Thanh Mẫn gợi mở nhiều giải pháp để phát triển tỉnh Hậu Giang - 2

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri Hậu Giang sáng 26/9 (Ảnh: Phạm Tâm).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, trong 8 tháng đầu năm, tuy tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột quân sự làm giá dầu, lạm phát tăng cao tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Trần Thanh Mẫn gợi mở nhiều giải pháp để phát triển tỉnh Hậu Giang - 3

Cử tri Hậu Giang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc sáng 26/9 (Ảnh: Phạm Tâm).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ; sự giám sát, đồng hành, chia sẻ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, nước ta tiếp tục đạt được những thành quả đáng mừng.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân. Những vấn đề cấp bách được xử lý kịp thời, hiệu quả như xăng dầu, tỉ giá, giá cả các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; Tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Ông Trần Thanh Mẫn gợi mở nhiều giải pháp để phát triển tỉnh Hậu Giang - 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khảo sát đường kênh Xáng Nàng Mau 2, thuộc phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang (Ảnh: Phạm Tâm).

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tình hình chung vẫn còn những vấn đề cần quan tâm giải quyết như: Sức ép lạm phát cao; giải ngân đầu tư công chậm được cải thiện, chưa có giải pháp tích cực, thủ tục hành chính còn rườm rà. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là tại vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo và những người yếu thế; An ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, trong đó có môi trường mạng, tai nạn giao thông, cháy nổ có xu hướng tăng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Hậu Giang đã có nhiều đổi mới trong thời gian qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang phát triển theo hướng đồng bộ; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân...

Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm của địa phương đạt 9.259 tỷ đồng, đạt 105,89% dự toán Trung ương, đạt 80,86% dự toán HĐND tỉnh giao. 

"4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh" để phát triển Hậu Giang

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi, nhấn mạnh tới lãnh đạo tỉnh Hậu Giang để lan tỏa tinh thần chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đề ra.

Theo đó, "4 ổn định" gồm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn gợi mở nhiều giải pháp để phát triển tỉnh Hậu Giang - 5

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 2 công trình giao thông nông thôn kênh Xáng Nàng Mau 2 (thị xã Long Mỹ) và cầu chữ Y (xã Đông Thạnh, huyện ChâuThành) với tổng số tiền hỗ trợ là 4,8 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Tâm).

"3 tăng cường" gồm tăng cường nắm tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vaccine Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính Nhà nước.

"2 đẩy mạnh" gồm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết và kiên quyết không điều hành, chuyển trạng thái đột ngột.

Sáng cùng ngày, trong chuyến công tác tại Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trao tặng 2 công trình giao thông nông thôn kênh Xáng Nàng Mau 2  (thị xã Long Mỹ) và cầu chữ Y (xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành) với tổng số tiền hỗ trợ 4,8 tỷ đồng, trích từ quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại 2 công trình giao thông nông thôn kênh Xáng Nàng Mau 2 tại thị xã Long Mỹ.