Ông Trần Đức Thắng làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hải Dương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương gồm 15 người. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Các Phó Trưởng Ban gồm các ông: Lê Văn Hiệu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Vũ Tiến Phụng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Thường trực); Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh. Các ủy viên còn lại là lãnh đạo Ủy ban MTTQ, nhiều ban, ngành của tỉnh.

Ông Trần Đức Thắng làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hải Dương - 1

Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. (Ảnh: Nguyễn Dương).

So với trước, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có sự thay đổi vị trí Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương được thành lập ngày 15/6/2022 theo Quyết định số 500-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước đó, chiều 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Thắng làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hải Dương - 2

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Trần Đức Thắng (49 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc). Trước tháng 10/2018, ông là Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Tháng 10/2018, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Năm 2020, ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Đức Thắng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông tái cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 2/2/2021, ông Trần Đức Thắng tái cử chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.