1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Phạm Quang Nghị: “Cán bộ làm ngơ, nhận quà biếu để người ta làm sai”

(Dân trí) - Đề cập đến những sai phạm trật tự xây dựng, trong đó có tòa nhà 8B Lê Trực, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị nói: “Không biết chừng ở đây có sự làm ngơ, nhận quà biếu hoặc phong bì gì đấy rồi để cho người ta làm sai”.

Ngày 8/12, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Thành ủy Hà Nội dành phần lớn thời gian nói về các công trình sai phạm, trong đó có tòa nhà 8B Lê Trực.

Theo ông Nghị, nếu làm kiên quyết ngay từ đầu thì không đến mức các công trình xây dựng xảy ra sai phạm nghiêm trọng mới tính đến việc xử lý. Khi đó, ngoài việc xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, phải xử lý trách nhiệm buông lỏng quản lý của các cán bộ.


Công nhân đang cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực

Công nhân đang cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực

“Không biết chừng ở đây có sự làm ngơ, nhận quà biếu hoặc phong bì gì đấy rồi để cho người ta làm sai”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Người chỉ đạo Thành ủy Hà Nội thông tin, dư luận còn đề cập đến nhiều chuyện lớn hơn, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không thể kết luận.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nghị cũng đề cập đến những sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực. Theo ông Nghị, sáng kiến hiến phần vi phạm của tòa nhà cho Nhà nước sử dụng là không thể chấp nhận được. Nếu Nhà nước nhận phần sai phạm đó, thì không khác gì sử dụng “của gian”.

Điều đó, cũng dẫn đến tình trạng các công trình khác đua nhau làm sai. “Chỗ này, chỗ kia cứ theo bài đó để làm, nếu bị phát hiện thì nộp cho Nhà nước, không bị phát hiện thì hưởng lợi”, ông Nghị chi rõ.

Ông Nghị cho rằng, đề xuất đó nếu không để ý thì tưởng rằng chủ đầu tư tự nguyện, tự giác nhưng thực tế nó là cách trốn tránh xử lý vi phạm.

Vì vậy, theo Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, với những công trình vi phạm phải xử lý nghiêm để chủ đầu tư các công trình khác không dám làm sai như vậy.

Cũng trong ngày 8/12, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH Hà Nội tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, cử tri đã phản ánh những băn khoăn trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua. Cử tri Lê Thị Bình lo ngại nhiều dự án lớn, khi triển khai đều “có vấn đề”, đặc biệt là dự án tại 8B Lê Trực đã gây bức xúc rất lớn trong nhân dân.

Cử tri Bình cũng phản ánh tình trạng sau khi phát hiện sai phạm, các cơ quan giải quyết vụ việc lại chưa rõ ràng dù đã có những công văn chỉ đạo. “Chủ đầu tư nói tháo dỡ phần vi phạm từ ngày 21/11, nhưng bao giờ xong, phá dỡ thế nào lại chưa được cam kết rõ ràng. Dự án này nằm trong một quận rất lớn là Ba Đình, cử tri và người dân mong muốn việc này phải cam kết rõ ràng, thực hiện đúng quy định”, bà Bình nói.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, vụ việc liên quan đến dự án 8B Lê Trực, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, kiên quyết xử lý và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng nội dung giấy phép được cấp.

Trong trường hợp nếu không đảm bảo tiến độ, thành phố sẽ giao cho Sở Xây dựng, quận Ba Đình cưỡng chế để thực hiện đúng nội dung như các bên đã cam kết.

Quang Phong