1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Việt Tiến tiếp tục “kêu oan”

(Dân trí) - Một nguồn tin cho biết ngày 25/4 vừa qua, ông Nguyễn Việt Tiến đã có văn bản gửi Bộ trưởng Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn để giải trình và kiến nghị một số vấn đề tố tụng liên quan đến ông.

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng CP và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Việt Tiến nêu: Theo điểm 2, điều 1, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định “Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm”, trong khi đó, quyết định đình chỉ vụ án thì Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã quy kết tôi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây cũng chính là cơ sở để Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phủ nhận việc coi tôi bị oan và 18 tháng tạm giam là hậu quả pháp lý mà tôi phải gánh chịu do bị quy kết có hành vi này. Tuy nhiên, không hiểu tại sao một mặt Viện kiểm sát khẳng định tôi đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mặt khác lại kiến nghị Bộ GTVT xử lý hành chính đối với tôi cùng về hành vi này” - trong đơn ông Tiến bức xúc.

Ông Tiến cũng cho rằng: “Tại Điểm 2, điều 10, Pháp lệnh xử lý hành chính quy định: “Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì bị xử phạt hành chính”, trường hợp của tôi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã quy kết tôi có hành vi cấu thành tội phạm mà vẫn đề nghị xử lý hành chính là trái với quy định trên.

2 năm tôi bị khởi tố cùng 18 tháng tạm giam không được bồi thường đối với cá nhân tôi là quá nhiều mất mát. Không có lý nào một lần nữa tôi bị xử lý hành chính vì cùng một hành vi được cơ quan tố tụng vừa coi là tội danh vừa coi là vi phạm hành chính này”.

Với giải trình trên, ông Tiến mong các cơ quan tham mưu cho Thủ tướng về xử lý hành chính đối với cán bộ công chức xem xét, báo cáo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đến Bộ GTVT về kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông.

Trước đó, trong lá thư viết tay gửi ông Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 16/4, ông Nguyễn Việt Tiến đề nghị Bộ này và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ GTVT đã có công văn gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. Theo quy định, ông Nguyễn Việt Tiến vẫn là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư và Chính phủ quản lý.

Phúc Hưng