1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội

(Dân trí) - Vào lúc 10 giờ sáng nay, 26/9, ông Nguyễn Thế Thảo đã được HĐND TP Hà Nội nhất trí bầu làm Chủ tịch UBND TP với 81/84 phiếu, chiếm 91% tổng số đại biểu. Trước đó, ông Thảo là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

>> “Tôi muốn xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực”

 

Tại cuộc họp bất thường để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội sáng nay, HĐND TP đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội của ông Nguyễn Quốc Triệu với lý do ông Triệu chuyển công tác khác, sang làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong thời gian tới là tập trung cao độ đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm, khắc phục giải ngân chậm, giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm như: Trật tự xây dựng, ách tắc giao thông, khiếu nại tố cáo, cải cách thủ tục hành chính…

 

Ông Nghị hy vọng bộ máy lãnh đạo thành phố sẽ sớm kiện toàn, trở thành một tập thể vững mạnh.

 

Trong phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Thế Thảo cảm ơn Thành uỷ, UBND, HĐND thành phố đã tín nhiệm giới thiệu và bầu ông làm Chủ tịch UBND TP. Ông Thảo hứa, sẽ cùng tập thể UBND TP, các sở, ngành, quận huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, phát triển văn hoá, GD- ĐT, khoa học công nghệ, giải quyết việc làm, đấu tranh chống tham nhũng quan liêu... Trước mắt, thực hiện các chương trình, nghị quyết của thành phố, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2007, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm...

 

Tóm tắt tiểu sử tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Họ và tên: Nguyễn Thế Thảo

 

Sinh ngày: 21/3/1952

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: xã Nhân Hoà, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

Nơi cư trú hiện nay: Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Kiến trúc sư 

 

Chức vụ từng giữ: Đại biểu Quốc hội khoá XI, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2009.

 

Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Ngày vào Đảng: 23/04/1980.      

Nguồn: Văn phòng Quốc hội

 

Cấn Cường