1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Chủ tịch Hà Nội

(Dân trí) - Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XIV diễn ra hôm nay đã bầu lại ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch UBND TP. Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND khóa mới, các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An đã bầu lại các chức danh chủ chốt của tỉnh.

Với 95 phiếu phát ra, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã bỏ phiếu bầu chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016. Kết quả, ông Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa XIII đã tái đắc cử Chủ tịch UBND Thành phố với số phiếu bầu là 89/95, đạt tỷ lệ 93,6% số phiếu.
 
Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Chủ tịch Hà Nội - 1
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo trúng cử với 93,6% số phiếu tán thành

Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Thế Thảo cảm ơn đại biểu HĐND Thành phố tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016. “Tôi nhận thức rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, trách nhiệm hết sức nặng nề mà các đại biểu giao phó”, ông Thảo nói.

Ông Thảo hứa sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ tịch thành phố cũng mong muốn đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục giám sát và giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Chủ tịch Hà Nội - 2
Ông Nguyễn Thế Thảo (thứ hai từ trái sang) được các đại biểu chúc mừng sau khi tái đắc cử (Ảnh: Quang Phong)

Ông Nguyễn Thế Thảo sinh năm 1952 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn cao nhất của ông là Tiến sĩ Kinh tế. Năm 1976, sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc tại Ba Lan, trở về nước, ông đã có quá trình công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Công ty xây dựng số 5, Công ty xây dựng số 11, tiếp đó là tại tỉnh Hà Bắc và tỉnh Bắc Ninh.

Từ 8/2007 đến nay ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 và khoá 11, đại biểu quốc hội khoá 12 - đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội, Phó bí thư thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
Kỳ họp cũng bầu 6 phó chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong đó có 4 Phó Chủ tịch tái đắc cử, gồm: ông Vũ Hồng Khanh đạt 89,47% số phiếu, ông Nguyễn Văn Khôi đạt 88,42% số phiếu, bà Nguyễn Bích Ngọc đạt 87,36% số phiếu, ông Nguyễn Huy Tưởng đạt 93,68% số phiếu. Hai Phó Chủ tịch mới là ông Nguyễn Văn Sửu (Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư) đạt 87,36% số phiếu và ông Trần Xuân Việt (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đạt 87,36% số phiếu.

Sáng nay 20/6, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 khai mạc. Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử HĐND và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2011.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND TP. Theo đó, ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND khóa 7 - đã được các đại biểu nhất trí bầu làm Chủ tịch HĐND TP khóa 8. Ông Trần Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Chủ tịch Hà Nội - 3
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 Nguyễn Bá Thanh (trái) tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 (Ảnh: Công Bính - Nguyệt Nguyệt)

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông Nguyễn Xuân Anh, Văn Hữu Chiến, Võ Duy Khương và Phùng Tấn Viết.

Được các đại biểu HĐND tín nhiệm giao trọng trách là người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tiếp theo, ông Trần Văn Minh đã cảm ơn các địa biểu HĐND khóa 8 đã tín nhiệm ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP và hứa sẽ quyết tâm đưa Đà Nẵng phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ này.

Ông cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2011, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên UBND TP sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Quyết định số 1857/QĐ-UBND về chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Cũng trong sáng nay 20/6, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XI đã triệu tập kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh theo luật định. Kết quả, ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XII với tỷ lệ 98,6% phiếu bầu.
 
Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Chủ tịch Hà Nội - 4
Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch HĐND (bìa trái) khóa XII tặng hoa ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XII. (Ảnh: B.Q.N)

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất cũng đã thống nhất bầu ông Nguyễn Như Hiền - Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Thị uỷ Cẩm Phả làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XII. Ông Trần Xuân Cương - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh khoá XI được bầu làm Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh khoá XII. 

Sáng cùng ngày, nối tiếp chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất khoá XII, Chủ tịch HĐND khóa XII đã giới thiệu và điều hành HĐND bầu chọn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XII. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,2%, ông Nguyễn Văn Đọc đã tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. 

 
Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Chủ tịch Hà Nội - 5
Ông Hồ Đức Phớc (giữa) tái đắc cử Chủ tịch UBND Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Ảnh: Nguyễn Duy - Trần Minh)
 
Trước một ngày, ngày 19/6, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An XVI các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh. Kỳ họp đã thông qua các nội dung về kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm 2011 - 2016, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ bầu cử Quốc hội khoá 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của 85 vị đại biểu HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVI đã tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 100% phiếu bầu tán thành. Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Trần Văn Mão - trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh khóa 15 giữ chức Ủy viên HĐND khóa XVI.

Sau khi tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh. Ông Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đã có tờ trình đề nghị bầu 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm các ông: Thái Văn Hằng - ủy viên ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011; Nguyễn Xuân Đường - ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011; Huỳnh Thanh Điền - ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 và ông Đinh Viết Hồng - Ủy viên ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường. HĐND tỉnh đã nhất trí bầu 4 ông trên vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

HĐND tỉnh tiếp tục bầu các ông Nguyễn Xuân Lâm - Ủy viên Ban thường vụ, giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Sỹ Hội - Ủy viên ban thường vụ, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, bà Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội Vụ, ông Hoàng Viết Đường - Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Quang Trạch - Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu làm thành viên Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phần cuối kỳ họp, HĐND tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ấn định số lượng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên các ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; Bầu chức danh thư ký các kỳ họp trong nhiệm kỳ; Bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nhóm PV