1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Minh Triết đắc cử chức Chủ tịch nước

(Dân trí) - Với 94,12% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XI đã trúng cử chức Chủ tịch nước. Người được vị tân Chủ tịch nước tín nhiệm giới thiệu vào trọng trách đứng đầu Chính phủ là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ngay sau khi đắc cử, tân Chủ tịch nước có bài phát biểu trước Quốc hội và ông đã đọc tờ trình giới thiệu Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

 

Ông Nguyễn Minh Triết đắc cử chức Chủ tịch nước - 1
 

Ông Nguyễn Tấn Dũng

 

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, quê tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tốt nghiệp Đại học Luật. Ông Dũng hiện là uỷ viên Bộ Chính trị, Phó bí thư ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, là đại biểu Quốc hội khoá X và XI.

 

Trước đó, báo cáo tổng kết thảo luận đoàn về vị trí Chủ tịch nước cho biết, có 61 đoàn cơ bản nhất trí với việc đề cử ông Nguyễn Minh Triết vào chức vụ này.

 

Riêng đoàn Lạng Sơn giới thiệu thêm Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào danh sách bầu cử Chủ tịch nước, tuy nhiên, ông Nông Đức Mạnh xin rút khỏi danh sách. Như vậy, danh sách bầu cử Chủ tịch nước cuối cùng chỉ còn một ứng cử viên là ông Nguyễn Minh Triết.

 

Phát biểu trong lễ nhậm chức, tân Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói: “Đây là vinh dự như cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, QH và nhân dân giao phó. Trên cương vị Chủ tịch nước, tôi hứa đề cao trách nhiệm cá nhân, ra sức học tập và rèn luyện, tăng cường phối hợp và cộng tác chặt chẽ với QH, Chính Phủ, các ngành, các cấp, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

 

Chủ tịch cũng khẳng định sẽ tập trung chăm lo các mặt công tác đối nội đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

 

Cuối giờ sáng nay, các đại biểu QH sẽ thảo luận ở đoàn và ghi phiếu xin ý kiến cho nhân sự ứng cử chức Thủ tướng Chính phủ.

 

Chiều nay, QH sẽ tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có kết quả bầu, Thủ tướng mới sẽ trình QH phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ.

 

Tiểu sử ông Nguyễn Minh Triết

 

Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8/10/1942 tại Phú An, Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Vào Đảng ngày 30/3/1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Lý luận chính trị: Cử nhân

Huân chương độc lập hạng nhì, Huân chương kháng chiến hạng nhất

 

Quá trình công tác

 

1960 đến 11/1963: Học tại khoa Toán, Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn - Gia Định.

 

12/1963 đến 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại TW Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (Ban thanh vận trung ương Cục Miền Nam); Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn thanh niên các cơ quan trung ương Cục Miền nam; đi công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

 

1974 đến 8/1979: Phó văn phòng TW Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong TW Đoàn.

 

9/1979 đến 7/1981: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

 

7/1981 đến 12/1987: Trưởng Ban thanh niên xung phong TW Đoàn; Trưởng Ban mặt trận TW Đoàn; Bí thư đảng uỷ cơ quan TW Đoàn tại TPHCM; Uỷ viên BCH TW Đoàn; Bí thư TW Đoàn TNCS HCM; Phó chủ tịch, Tổng thư ký TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

 

1/1988 đến 9/1989: Điều động bổ xung làm Tỉnh uỷ viên tỉnh ủy Sông Bé.

 

10/1989 đến 12/1991: Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Sông Bé. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) của Đảng, được bầu vào BCH TW Đảng.

 

12/1991 đến 12/1996: Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sông Bé; tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII được bầu vào BCHTW Đảng; Đại biểu QH khoá IX.

 

1/1997 đến 12/1997: Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư thành ủy TPHCM.

 

12/1997 đến 1/2000: Được Hội nghị lần thứ IV BCHTW Đảng khoá VIII bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận TW.

 

Từ 1/2000 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ TPHCM; tại đại hội Đảng lần thứ X được bầu vào BCH TW Đảng, và tháng 4/2001 được bầu vào Bộ Chính trị.

 

Đại biểu QH khoá XI (5/2002).

 

Tại đại hội Đảng lần thứ X, được bầu vào BCH TW Đảng và được TW bầu vào Bộ Chính trị (4/2006).

 

Đức Hòa