Ông Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Hoài Thu

(Dân trí) - Bộ Chính trị điều động, phân công ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Chiều 21/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

Với quyết định phân công của Bộ Chính trị, ông Mai Văn Chính trở thành nhân sự kế nhiệm bà Bùi Thị Minh Hoài - người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 hôm 17/7 vừa qua.

Ông Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các ông Trần Lưu Quang (bên trái), Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Mai Văn Chính (bên phải), Trưởng Ban Dân vận Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với lĩnh vực công tác quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định ông Mai Văn Chính là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa Trung ương, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tân Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát huy kinh nghiệm công tác Đảng dày dặn của mình, cùng tập thể Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.

Ông Mai Văn Chính sinh năm 1961, quê ở Long An, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Trưởng thành từ chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Long An, ông Mai Văn Chính sau đó có nhiều năm công tác tại địa phương.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua nhiều chức vụ như Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Ông Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương - 2

Ông Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Tháng 10/2010, ông Chính được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An và đảm đương nhiệm vụ này trong hơn 4 năm.

Đến tháng 1/2015, ông làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, giữ cương vị này từ đó đến nay - khi được phân công nhiệm vụ mới.

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương hiện gồm Trưởng ban Mai Văn Chính và 5 Phó ban là các ông: Phạm Tất Thắng (Phó Trưởng ban Thường trực); Đỗ Văn Phới; Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang và Triệu Tài Vinh.

Ban Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.

Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về công tác dân vận của Đảng; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thuộc lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đây cũng là cơ quan thẩm định các đề án về công tác dân vận của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham gia thẩm định những đề án thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có liên quan mật thiết đến công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương cũng sẽ thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.