Vì sao Hà Nội “suốt ngày đào vỉa hè”, sông Tô Lịch mãi không xử lý được?
(Dân trí) - Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý sông Tô Lịch và liên tục đào vỉa hè ở Hà Nội, theo đại biểu Đại hội MTTQ Việt Nam, cần được làm rõ trách nhiệm, và MTTQ cần tiếng nói phản biện trong câu chuyện này.
Chiều 11/5, trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, các đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 2 cùng góp ý kiến về chủ đề “MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”.
PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, đặt ngay vấn đề: “Ô nhiễm môi trường ở Hà Nội, ai chịu trách nhiệm?”.
Theo ông, chúng ta tốn bao nhiêu công sức tạo ra một môi trường làm việc tốt, để mọi người được sống trong một bầu không khí ít ô nhiễm, vì vậy, MTTQ cần góp phần làm rõ ai chịu trách nhiệm trong vấn đề ô nhiễm môi trường ở thủ đô.

Toàn cảnh thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 2 (Ảnh: Minh Châu).
"Chủ tịch Hà Nội chịu trách nhiệm hay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm, hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm? Nếu chúng ta không tìm được người chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ không thành công, không xử lý được vấn đề này", ông Cảnh nêu ý kiến và cho rằng phản biện phải cụ thể.
Tiếp đến, ông đề cập đến trăn trở về sông Tô Lịch dưới góc nhìn của người đã 50 năm sống với Hà Nội. “Hà Nội rất nhiều giáo sư, rất nhiều nhà khoa học và rất nhiều điều kiện nhưng tại sao dòng chảy của Tô Lịch không xử lý được cho đến giờ phút này?”, ông Cảnh nói và cho rằng như vậy không ổn.
Dẫn chứng từ các nước, ông nhắc đến sông Hàn ở Hàn Quốc và dòng sông Seine ở Pháp. “Ngồi uống cà phê bên dòng sông đó mới thấy nó đẹp thế nào, vì người ta xử lý được, còn mình thì không?”, ông Cảnh đề nghị lấy dẫn chứng và đề nghị quan tâm xử lý dòng chảy sông Tô Lịch.
Một vấn đề nhức nhối khác, theo vị đại biểu, là Hà Nội “suốt ngày đào vỉa hè”. Việc này, theo ông, làm ảnh hưởng đến người dân và cũng “không ai làm như vậy cả”.
Chia sẻ thêm về công tác chuyên môn, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam mong muốn người dân được sử dụng các thuốc đông y tốt, không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo thái quá, quảng cáo không cấp phép. Ông nêu thực tế vừa qua, người dân phản ánh nhiều về nội dung quảng cáo thuốc đông y quá mức.
Cùng với đó, ông cũng đặt vấn đề về xây dựng nguồn dược liệu sạch và nói không với dược liệu bẩn.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Ảnh: Minh Châu).
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nhấn mạnh qua các kỳ Đại hội, giám sát và phản biện xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ hết sức là quan trọng của MTTQ Việt Nam.
Song vấn đề đặt ra, theo ông, điều quan trọng là làm thế nào để các cấp chính quyền lắng nghe được những kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong lĩnh vực về kinh tế tư nhân.
Nhấn mạnh làm lãnh đạo biết lắng nghe dân chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Đề chia sẻ thực tế nhiều lần đi cơ sở, thấy những hội viên của Hiệp hội ở một số địa phương làm văn bản báo cáo nhưng không được lắng nghe, xin gặp cơ quan quản lý cũng không được.
Theo ông, có những tỉnh làm rất tốt, rất nhanh nhưng cũng có những địa phương, cán bộ quản lý giữ vai trò quan trọng lại không muốn làm, hoặc làm rất ì ạch, và thậm chí bỏ ngoài tai góp ý của người dân, doanh nghiệp.
Vì thế, ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng cần nâng cao nhận thức của các cán bộ tại cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế đối với ý nghĩa và tầm quan trọng của giám sát và phản biện xã hội, làm sao để các cấp chính quyền lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của doanh nghiệp và nhân dân.