1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Lê Hùng Dũng chính thức giữ chức Chủ tịch TP Cần Thơ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Lê Hùng Dũng, nhiệm kỳ 2011-2016, thay ông Nguyễn Thanh Sơn nghỉ chữa bệnh.

Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 
Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 
  Ông Lê Hùng Dũng, sinh ngày 5/6/1957, dân tộc kinh, quê quán xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, ngày vào Đảng 1/6/1987, trình độ văn hóa 12/12, trình độ Chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc nhân dân, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016.   Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban nội chính Thành ủy Cần Thơ.   Như Dân trí đã thông tin, ngày 14/4/2013, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khi tập thể dục bằng xe đạp thì  bất ngờ bị choáng, té ngã vào lề đường. Những người dân uống cà phê sáng gần đó tức tốc chở ông Sơn đến bệnh viện Đa khoa Trung ương cấp cứu.

Tại đây, ông Sơn được chụp CT với phát hiện tràn máu não. Ekip bác sĩ từ bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã được điều động xuống can thiệp những kỹ thuật cần thiết nhất đối với ông Sơn và sau đó ông Sơn được trực thăng quân đội chuyển lên TPHCM để điều trị. Tuy nhiên từ đó tới nay tình trạng sức khỏe ông Sơn vẫn không được cải thiện nhiều.

Sáng 8/2/2014, HĐND TP Cần Thơ đã họp bất thường để thực hiện công tác nhân sự. Kỳ họp thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, đồng thời bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch đối với ông Lê Hùng Dũng và ông Lê Văn Tâm nhiệm kỳ 2011-2016.

Hoàng Tùng