Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn cưỡng chế chung cư 50 tuổi ở Sài Gòn

(Dân trí) - Sáng 7/6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) - cùng gần 100 người đã đến chung cư 23 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé) để tổ chức cưỡng chế, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân tại đây.

Chung cư 23 Lý Tự Trọng là chung cư 50 năm tuổi, đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND quận 1 đã ra quyết định cưỡng chế, di dân khỏi đây.

Sáng 7/6, ông Đoàn Ngọc Hải cùng gần 100 người đến cưỡng chế di dời những hộ dân cố bám trụ chung cư cũ nát này.


Ông Hải giải đáp những thắc mắc của người dân chung cư.

Ông Hải giải đáp những thắc mắc của người dân chung cư.

4 hộ dân cuối cùng còn sống ở đây đã đóng cửa bỏ đi nên lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế, niêm phong tài sản để di dời ra bên ngoài. Trong đó có văn phòng của Hội Mỹ thuật thành phố vẫn còn nhiều đồ đạc.

Bên trong chung cư, nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng. Một số tường căn hộ bị đập, nứt. Ngoài ra, chung cư không có trang bị PCCC nên rất dễ xảy ra cháy nổ.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, kết quả kiểm định năm 2016, chung cư 23 Lý Tự Trọng nằm ở mức độ nguy hiểm loại D, có thể sập bất cứ lúc nào nên buộc phải di dân khẩn cấp.

“Chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục không còn nguyên vẹn. Đi nhiều người sàn nhà rung lên, có thể sập bất cứ lúc nào” - ông Hải nói.


Cơ quan chức năng tiến hành dựng rào chắn để bàn giao cho đơn vị thi công

Cơ quan chức năng tiến hành dựng rào chắn để bàn giao cho đơn vị thi công


Chung cư 23 Lý Tự Trọng được đánh giá là có thể sập bất cứ lúc nào.

Chung cư 23 Lý Tự Trọng được đánh giá là "có thể sập bất cứ lúc nào".


Đoàn cưỡng chế phá khóa tiến hành di dời đồ đạc bên trong căn hộ

Đoàn cưỡng chế phá khóa tiến hành di dời đồ đạc bên trong căn hộ

Chung cư 23 Lý Tự Trọng nằm trong số 474 chung cư cũ, được xây dựng trước năm 1975 tại TPHCM, phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp.

Chung cư này gồm 2 khối nhà 8 tầng và 5 tầng, được xây dựng trước năm 1975 với 77 hộ dân sinh sống. Hiện những hộ dân này đã được bố trí tạm cư, tuy nhiên chỉ có 5 hộ nhận ở và số còn lại đều tự lo.

Trương Nhân