TPHCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải bắt xe biển xanh 80B đậu vỉa hè lúc sáng sớm

(Dân trí) - Bất ngờ đi kiểm tra vỉa hè lúc sáng sớm, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện chiếc ô tô biển xanh 80B đậu trên vỉa hè nên gọi lãnh đạo phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) điều lực lượng ra xử phạt.

Khoảng 5h30 sáng nay 6/10, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) - đã đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở khu vực trung tâm.

Ô tô biển số xanh 80B đậu trên vỉa hè đường Thi Sách bị ông Hải yêu cầu xử lý sáng nay
Ô tô biển số xanh 80B đậu trên vỉa hè đường Thi Sách bị ông Hải yêu cầu xử lý sáng nay

Khi đến khách sạn ở số 24 đường Thi Sách (phường Bến Nghé), thấy ô tô biển số xanh 80B đậu trên vỉa hè, ông Hải gọi cho lãnh đạo phường điều lực lượng đến lập biên bản xử phạt.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, chỉ ưu tiên xe 80B đậu trên vỉa hè khi phải bảo vệ yếu nhân và những xe đang trong tình trạng làm nhiệm vụ khẩn cấp, ngoài ra sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Trước đó mấy ngày, ông Đoàn Ngọc Hải cũng một mình đi bắt xe biển xanh đậu trên vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan và gọi lãnh đạo phường điều lực lượng ra xử phạt
Trước đó mấy ngày, ông Đoàn Ngọc Hải cũng một mình đi bắt xe biển xanh đậu trên vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan và gọi lãnh đạo phường điều lực lượng ra xử phạt

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch quận 1, trong buổi sáng sớm đi kiểm tra, ông nhận thấy tình hình vỉa hè khu trung tâm quận 1 đang rất tốt, 10 phường đang làm việc rất tích cực.

Trước đó ông Hải cho biết sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất bất kể ngày giờ nào, thậm chí cả ngày nghỉ, nếu phát hiện các vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Ông Hải cũng nhắn nhủ đến các tài xế cần chấp hành đúng quy định, không được phép đậu xe trên vỉa hè để tránh bị phạt.

Đình Thảo