Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách Chủ tịch Đồng Nai 2 nhiệm kỳ

Hoài Thu

(Dân trí) - Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hai nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 do có nhiều sai phạm trong công tác, theo quyết định kỷ luật của Thủ tướng.

Theo quyết định số 846 của Thủ tướng, hình thức kỷ luật đưa ra đối với ông Đinh Quốc Thái là xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là hình thức kỷ luật về mặt hành chính đối với ông Đinh Quốc Thái, sau khi ông này bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng.

Nguyên nhân do ông Thái đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Trước đó, ngày 16/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh Quốc Thái, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách Chủ tịch Đồng Nai 2 nhiệm kỳ - 1

Ông Đinh Quốc Thái (Ảnh: Vietnamnet).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Đinh Quốc Thái đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, cán bộ này còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sai phạm của ông Thái đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Vì vậy, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quốc Thái và đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với ông Đinh Quốc Thái.

Ông Đinh Quốc Thái bị bắt từ hồi tháng 10/2022 với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan đấu thầu của công ty AIC.

Sau phiên xét xử của TAND Hà Nội vào đầu tháng 1, ông Thái bị tuyên 9 năm tù vì nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng của Công ty AIC để giúp đơn vị này trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng trị giá hơn 665 tỷ đồng.

Hành vi này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Trong 36 bị cáo liên quan vụ án này có 11 cựu lãnh đạo tỉnh, cán bộ sở, ban, ngành tại Đồng Nai. Các cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của những bị cáo liên quan vụ án AIC ở Đồng Nai là minh chứng điển hình cho lợi ích nhóm, thể hiện sự móc ngoặc, thông đồng giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền.