Ông Đinh La Thăng: “Phải để người dân, du khách xem TPHCM là thành phố đáng sống, bình yên, nghĩa tình”

Sáng nay (28.2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã đến thăm và trao quà động viên khích lệ cho Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an quận 1 vì thành tích triệt phá ổ nhóm tàng trữ vữ khí quân dụng trái phép và tàng trữ, sản xuất ma túy.

Tham dự buổi gặp gỡ còn có ông Lê Thành Phong - Ủy viên TW Đảng - Chủ tịch UBND TPHCM và trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc công an TP.


Với thành tích bắt nhóm sản xuất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dựng, Công an quận 1 được Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch Lê Thành Phong tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Với thành tích bắt nhóm sản xuất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dựng, Công an quận 1 được Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch Lê Thành Phong tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Bắt trọn ổ sản xuất ma túy, trữ đầy “hàng nóng”

Thay mặt cho đơn vị, đại tá Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Công an quận 1 đã báo cáo chi tiết về vụ việc mà Đội CSHS mới khám phá. Cụ thể, hơn 21h ngày 23.1, nhóm trinh sát gồm: Nguyễn Hữu Hoàng Minh, Nguyễn Quang Tuyến (trinh sát Đội CSHS quận 1) và Trương Thế Đông, Nguyễn Văn Hòa (là cán bộ Công an phường Bến Nghé) tuần tra địa bàn. Khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đang điều khiển 3 xe gắn máy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Tường Khanh (SN 1983, ngụ quận 12) có mang theo trong mình một khẩu súng hiệu Rulo cùng 5 viên đạn. Ngay lập tức, Khanh cùng 2 thanh niên đi cùng bị các trinh sát khống chế, đưa về cơ quan công an, nhưng các đối tượng khai báo quanh co về nguồn gốc khẩu súng.


Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đặt kỳ vọng vào lực lượng Công an TPHCM sẽ kéo giảm tội phạm xuống mức thấp nhất để người dân, du khách xem TPHCM là nơi đáng sống, yên bình, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đặt kỳ vọng vào lực lượng Công an TPHCM sẽ kéo giảm tội phạm xuống mức thấp nhất để người dân, du khách xem TPHCM là nơi đáng sống, yên bình, nghĩa tình.

Sáng hôm sau, Công an quận 1 lập tổ chức khám xét nơi ở các đối tượng này nhưng không phát hiện được gì thêm. Kiên trì đấu tranh, đến tối 24.2, Khanh khai khẩu súng mình giắt vào lưng đêm 23.2 là do đối tượng Đỗ Hồng Châu (SN 1977, ngụ quận Gò Vấp) đưa để “phòng thân”. Đêm bị bắt, Châu cùng hai đối tượng khác đi cùng nhóm của Khanh sang quận 4 để mua ma túy. Phát hiện tốp của Khanh bị bắt, Châu cùng 2 đối tượng khác đã tẩu thoát.

Từ các lời khai trên, Công an quận 1 đã bắt được Châu. Khám xét nơi ở của Châu tại quận 12, Công an thu giữ được 1 khẩu súng P64 và băng đạn nạp đầy; 1 quả lựu đạn, 1 dao bấm; 1 cân tiểu ly; 1 số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp; 1 hộp nhựa chứa tinh bột màu trắng; 1 bịch chứa chất bột màu trắng… Sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ, Công an quận 1 đã chuyển giao cho Công an thành phố điều tra, xử lý.

“Phải để người dân, du khách xem TPHCM là nơi đáng sống, bình yên, nghĩa tình”

Sau khi nghe báo cáo từ Công an quận 1, ông Đinh La Thăng đã nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 đã có tinh thần dũng cảm mưu trí, chủ động đấu tranh quyết liệt với tội phạm, phát hiện kịp thời các đối tượng khả nghi thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

“Tôi mong rằng, công an TPHCM qua vụ việc này tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn và nhân điển hình của công an quận 1 để mang lại hình ảnh khác của thành phố trong con mắt người dân cũng như bạn bè du khách, là thành phố đáng sống, bình yên, nghĩa tình” – Bí thư Thành ủy chỉ đạo.


Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu công an TPHCM tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 để sớm phát hiện tội phạm, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu công an TPHCM tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 để sớm phát hiện tội phạm, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Ban Giám đốc Công an TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương củng cố, chấn chỉnh lực lượng công an cơ sở, nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý dân cư, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát 24/24h hàng ngày, qua đó kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi; ngăn chặn hành vi phạm tội; kéo giảm tội phạm ở mức thấp nhất, nâng cao sự tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.

“Tôi tin rằng với lời hứa của đồng chí thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an thành phố Phan Anh Minh, chắc chắn sau 3 tháng nữa, tội phạm sẽ giảm, và chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào sự quyết tâm của công an thành phố” – Bí thư Thành ủy kỳ vọng.

Theo Trường Sơn

(Báo Lao Động)