1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô tải lật nghiêng, tài xế mắc kẹt trong xe

Trần Thanh

(Dân trí) - Anh Lò Văn H. (SN 1988, ở TP Điện Biên) điều khiển ô tô tải lưu thông trên đèo thì phương tiện bất ngờ bị mất kiểm soát. Xe đâm vào taluy dương rồi lật nghiêng, khiến tài xế bị mắc kẹt.

Chiều 25/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết khoảng 6h42 cùng ngày, anh Lò Văn H. (SN 1988, ở phường Nam Thanh, TP Điện Biên) điều khiển ô tô tải BKS 27C-058.xx qua khu vực Đèo Tằng Quái (thuộc xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng).

Đang di chuyển, xe bị mất kiểm soát nên đã đâm vào taluy dương.

Tại hiện trường, ô tô tải bị lật nghiêng toàn bộ phần đầu và nửa thân trái vào taluy hướng Điện Biên - Mường Ảng; đầu và thân xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Lái xe cũng bị mắc kẹt trong khoang lái.

Ô tô tải lật nghiêng, tài xế mắc kẹt trong xe - 1

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 15 cán bộ chiến sĩ cùng đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ để cứu hộ cứu nạn.

Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện lái xe mắc kẹt trong cabin, vùng chân chảy nhiều máu, nạn nhân rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn, sợ hãi.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã trấn an tinh thần nạn nhân, sau đó sử dụng các thiết bị chuyên dụng, banh cắt thủy lực, tời tay… để đưa nam tài xế ra ngoài.

Ô tô tải lật nghiêng, tài xế mắc kẹt trong xe - 2

Cảnh sát giải cứu anh H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau gần 2 giờ đồng hồ, nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ cứu ra ngoài, tiến hành sơ cứu tại chỗ và đưa đến Trung tâm y tế huyện Mường Ảng để cấp cứu.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố mất phanh khiến ô tô của anh Lò Văn H. bị mất kiểm soát.