Ô tô rơi xuống vực, 32 công nhân bị thương nặng

(Dân trí) - Lúc 15h20 ngày 30/9, chiếc xe du lịch mang BKS 53S - 2001 chở 33 công nhân đi tham quan Đà Lạt đã rơi xuống vực tại đèo Phú Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Chiếc xe do tài xế Phạm Văn Thanh (trú ở Phú Yên) điều khiển, chở công nhân của Xí nghiệp may hậu cần Quân khu 7, chạy từ hướng Bảo Lộc lên Đà Lạt. 

Khi đi qua con đèo Phú Hiệp, nơi giáp ranh xã Tam Bố và Gia Hiệp thuộc huyện Di Linh thì lái xe mất tay lái, xe lao xuống vực.

Hậu quả, 32 công nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, xe bị hư hỏng nặng.

Sáng nay, còn 2 công nhân vẫn nằm điều trị tại bệnh viện Di Linh, còn lại được chuyển cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Một số công nhân bị thương nặng đã được chuyển về bệnh viện ở TPHCM ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu từ các công nhân bị thương nhẹ, có thể do trời mưa, đường trơn, tài xế không làm chủ được tay lái khi đi qua khúc cua giữa đèo là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Được biết, chiếc xe bị nạn nằm trong đoàn 7 xe của HTX vận tải và du lịch Đại Việt, chở 400 công nhân của Xí nghiệp may hậu cần Quân khu 7, lên Đà Lạt thăm quan.

Hà Huy Vũ