1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ổ dịch liên quan Hội thánh ảnh hưởng những quận, huyện nào ở TPHCM?

Vân Sơn Quốc Anh

(Dân trí) - 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cư trú phân bố ở 8 quận, huyện: quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú; huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức.

F1 đã rải trên 16 quận, huyện 

Thông tin về chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến Giáo phái truyền giáo Phục Hưng, ở 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, nhận định chùm ca nhiễm này diễn biến rất nguy hiểm.

Theo ông Dũng, có thể mầm bệnh đã lây lan trong cộng đồng từ trước. Hiện các F1 đã rải trên 16 quận huyện của thành phố, công tác điều tra, truy vết đang tiếp tục mở rộng.

Ổ dịch liên quan Hội thánh ảnh hưởng những quận, huyện nào ở TPHCM? - 1

Lực lượng chức năng tổ chức truy vết, kiểm soát lây lan dịch bệnh sau khi xuất hiện hàng loạt ca nhiễm liên quan đến Giáo phái truyền giáo Phục Hưng (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Đến trưa 27/5, qua lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế phát hiện 25 trường hợp dương tính tại 6 quận, huyện. 

Tối cùng ngày, thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 nữa được ghi nhận trên địa bàn thành phố liên quan đến Giáo phái truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, nâng tổng số người mắc lên 36.

Trong số 36 trường hợp này, 29 hội viên dương tính với SARS-CoV-2, 7 trường hợp dương tính khác là F1 của các trường hợp dương tính. Trong đó, có 4 trường hợp làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 trường hợp là tiếp xúc ở gần nơi cư trú.

Ổ dịch liên quan Hội thánh ảnh hưởng những quận, huyện nào ở TPHCM? - 2

Lực lượng chức năng phong tỏa chung cư Sơn Kỳ 2 (quận Tân Phú) để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Trung Kiên).

Trong số này có trường hợp 4 hội viên ở chung nhà trên đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú (một nữ 45 tuổi, một nam 35 tuổi, cùng 2 nữ 15 và 16 tuổi). Gia đình của mục sư K.V.T. (ngụ Gò Vấp) có 4 ca nhiễm.

Trường hợp bệnh nhân Đ.T.K.T. (24 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình) làm chung công ty với bệnh nhân N.T.K.C (ngụ xã Thới Tam Thôn), huyện Hóc Môn.

36 trường hợp này cư trú phân bố ở 8 quận huyện: quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức.

 Chưa xác định được nguồn lây

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 sáng 27/5, ông Nguyễn Duy Tân - Trưởng ban Tôn giáo TPHCM, cho hay về tính pháp nhân, tổ chức Giáo phái truyền giáo Phục Hưng là điểm sinh hoạt tôn giáo theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trước đây, hiện nay là theo Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ổ dịch liên quan Hội thánh ảnh hưởng những quận, huyện nào ở TPHCM? - 3

Khu vực gần Giáo phái truyền giáo Phục Hưng bị phong tỏa sáng nay (Ảnh: Hoàng Thuận).

Việc cấp phép sinh hoạt cho Giáo phái truyền giáo Phục Hưng, theo quy định thuộc thẩm quyền cấp xã, phường. Điểm này đã được phường 3, quận Gò Vấp cho phép hoạt động từ năm 2006. Trước đây, điểm truyền giáo có 60 người đăng ký, đến nay còn 28 người.

Đặc điểm của nhóm này là tổ chức sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Qua kiểm tra thực tế ghi nhận, từ đầu tháng 5 đến nay, hoạt động truyền giáo diễn ra vào các ngày 2; 9; 16 và 23/5.

Thời gian này các thành viên trong nhóm không tiếp cận với người nước ngoài, không truyền giáo bên ngoài cơ sở. Trong những đợt sinh hoạt này, tổng số người tham dự là 20 người.

Đợt dịch thứ 4 khả năng kéo dài

Phát biểu tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận định, tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường và khả năng kéo dài hơn những đợt trước.

Ổ dịch liên quan Hội thánh ảnh hưởng những quận, huyện nào ở TPHCM? - 4

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường và khả năng kéo dài hơn những đợt trước.

"Ngay khi đợt dịch thứ 4 xuất hiện, công tác phòng, chống ở mức cao nhất, thành phố phải ngừng nhiều dịch vụ", ông Phong nói.

Chủ tịch TP yêu cầu các hàng quán ăn uống, cà phê, trà đá không được bày bàn buôn bán, chỉ phục vụ mang về. Ngoài ra, các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

"Các nghi lễ tôn giáo cũng tạm dừng, các hoạt động tại cơ sở tôn giáo đảm bảo không quá 10 người", Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng trong khách sạn, chỉ phục vụ cho khách lưu trú.

"Trước đây chúng ta cho phép hoạt động với không quá 20 người một lần, bây giờ ngưng luôn. Chỉ phục vụ cho khách đến nghỉ", ông Phong nói.

Nhiều khu vực đã bị khoanh vùng, phong tỏa

- Khách sạn Sheraton (quận 1): Lệnh phong tỏa tạm thời để khoanh vùng nguy cơ lây nhiễm đã được thực hiện ngay sau khi thành phố xác định phụ bếp của khách sạn Sheraton dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ nhất

- Chung cư Sơn Kỳ 1 (quận Tân Phú): Theo thông tin ban đầu, một trong số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong chuỗi ca ở Giáo phái truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) sinh sống tại đây

- Chung cư Sơn Kỳ 2 (quận Tân Phú) 

- Chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12)

Ngoài ra, còn có hẻm 1358 đường Quang Trung, phường 14; hẻm 891 Nguyễn Kiệm; hẻm 415 (cùng quận Gò Vấp); cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt; hẻm 31 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú A (cùng TP Thủ Đức)

- Đường dẫn vào đường Nguyễn Minh Châu, quận Tân Phú

- Tòa nhà Sogetraco đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận

- Ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

- Bệnh viện nhân dân Gia Định.