Đồng Tháp:

Nướng vịt ăn trưa làm cháy rụi 25 công lúa sắp thu hoạch

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra khi một nông dân ở Đồng Tháp đốt rơm nướng vịt ăn trưa, bất ngờ ngọn lửa cháy lan sang đám ruộng kế bên. Hậu quả, 25 công đất (tương đương 25.000 m2) trồng lúa đến kỳ thu hoạch bị cháy rụi.

Theo một cán bộ công an xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), sự việc xảy ra vào ngày 3/8. Khi đó, ông Phạm Văn Nu (43 tuổi, xã Tân Thành B) thu hoạch lúa ở ấp 3, xã Tân Thành B.

Sau khi thu hoạch lúa xong, ông Nu cùng mọi người lấy rơm nướng vịt ăn cơm trưa. Sau khi vịt chín, ông Nu dùng lá cây dập lửa.

Tuy nhiên, đống than gặp gió nên bùng cháy và cháy lan qua đồng lúa sắp thu hoạch của ông Nguyễn Đức Huy và ông Nguyễn Văn Tâm.

Sau khi thấy đám lửa bùng phát, ông Nu và nhiều người dân cuống cuồng dập lửa. Tuy nhiên do gió lớn, đúng lúc nắng đang gay gắt nên đám cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn 25 công lúa của ông Huy và ông Tâm.

Liên quan sự việc hy hữu nêu trên, chiều ngày 8/8, một cán bộ UBND xã Tân Thành B cho biết, gia đình ông Nu và gia đình hai người dân có lúa bị thiêu rụi đã thống nhất bồi thường. Cụ thể, gia đình ông Nu bồi thường 88,2 triệu đồng cho gia đình ông Huy và ông Tâm.

Nguyễn Hành