1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nuôi heo đất để làm từ thiện

(Dân trí) - Từ năm 2008, chị em trong Hội phụ nữ Đà Nẵng thi đua tiết kiệm làm việc thiện bằng cách nuôi heo đất, xây dựng hũ gạo tình thương,… với khẩu hiệu “Không cần làm việc lớn, chỉ cần làm việc nhỏ mà có ý nghĩa”.

Nuôi heo đất để làm từ thiện - 1
Chuẩn bị “mổ” heo đất ở chị hội phụ nữ 12 phường Thuận Phước (Q.Hải Châu)

 

Tuy đây là phong trào được Hội phụ nữ thành phố phát động nhưng khi áp dụng xuống địa phương thì tùy thuộc mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh mà áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Tùy theo khả năng của từng gia đình mà góp vào heo đất, có thể một ngày vài ngàn khi đi chợ về còn dư hoặc một tuần vài chục ngàn từ tiền để dành hay khi nhận lương chị em trích vài chục ngàn bỏ vào heo đất…

 

Chị Lê Thị Bích Hòa, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Thuận Phước, cho biết: Mỗi hội viên ở phường đều tự mua heo đất về nuôi, kết quả đã có gần 2.000 con heo đất được nuôi, đến cuối năm khi toàn phường mổ heo đất thì tổng số tiền tiết kiệm của chị em lên đến 353 triệu đồng. Từ số tiền tiết kiệm này đã giải quyết khó khăn cho nhiều gia đình, đầu tư sản xuất kinh doanh và trích một số tiền để làm từ thiện.

 

Chị Hòa cho biết, từ phong trào nuôi heo đất các chị trong phường đã đóng góp được 6 triệu động để trao học bổng cho 7 em học giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Đây là một việc làm thực chất chứ không phải hình thức. Và thật bất ngờ khi trong mỗi phòng ban của phường đều có một con heo đất. Theo chị Hòa, trong năm nay toàn phường sẽ phát động 100% hộ dân thực hiện phong trào này.

 

Còn ở Hội phụ nữ phường Thạch Thang chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội cho biết: Phường đã phát động hội viên thực hiện một việc làm nhỏ bé nhưng cụ thể và ý nghĩa, đó là mỗi chị em ủng hộ 5 ngàn để hỗ trợ xây nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi phát động đến nay, Chi hội phụ nữ phường đã thu được 6 triệu đồng và giúp chị Trần Thị Quý (tổ 42) sửa nhà. Ngoài ra, Chi hội cũng phát động chị em xây dựng “hũ gạo tình thương”, kết quả đã thu được 100kg giúp cho 10 chị em nghèo trong phường.

 

Bên cạnh đó, phường cũng phát động chị em nuôi được 405 con heo đất, lập 10 sổ tiết kiệm, vận động áo ấm mùa đông… với tổng số tiền hơn 11 triệu đồng giúp cho 11 chị gặp khó khăn, 10 cháu mồ côi, 2 em bị tâm thần.

 

Chị Huỳnh Thị Túy Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ quận Hải Châu cho biết: Qua phát động phong trào, phụ nữ toàn quận đã nuôi được hơn 7.000 heo đất, 1.362kg gạo từ hũ gạo tình thương và 67,2 triệu từ tiết kiệm chi tiêu trong gia đình. Qua đó đã giúp được 82 phụ nữ trong quận gặp khó khăn, sửa chữa 1 nhà, xây dựng và sửa chữa 6 công trình vệ sinh, mua 29 thẻ bảo hiểm y tế, 2 xe đạp và trợ giúp khó khăn cho phụ nữ nghèo.

 

Từ phong trào này mới thấy hết ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn của chị em phụ nữ. Theo các Hội viên hội phụ nữ quận Hải Châu, số tiền giúp nhau tuy không lớn nhưng cơ bản là về tấm lòng, thể hiện sự quan tâm đùm bọc nhường cơm sẻ áo của cộng đồng với những người khó khăn, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

 

Công Bính