Hà Nam:

Nước sông Đáy dâng cao, nhiều hộ dân ven sông bị ngập

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước từ thượng nguồn đổ về và mưa nhiều trên diện rộng, mực nước trên sông Đáy dâng cao đột ngột, khiến nhiều hộ dân ven sông thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý bị ngập lụt.

Sáng 22/7 Đài Khí tượng thủy văn Hà Nam đã phát đi thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Đáy. Theo đó, mực nước trên sông Đáy tại Phủ Lý đang lên cao, lúc 7h ngày 22/7 tại Phủ Lý đạt 4.33m, trên báo động 3: 0.23m. Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Đáy tại Phủ Lý tiếp tục lên mức 4.50m, trên báo động 3: 0.40m. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Đáy tại Phủ Lý tiếp tục lên song biến đổi chậm ở mức 4.55m, trên báo động 3: 0.45m.

Nước sông Đáy lên cao tràn qua bờ kè vào tuyến đường chính
Nước sông Đáy lên cao tràn qua bờ kè vào tuyến đường chính

Mực nước sông Đáy lên cao đã tràn qua tuyến bờ kè, sáng nay mực nước sông Đáy tiếp tục dâng lên khiến nhiều hộ dân ven sông thuộc phường Lê Hồng Phong bị ảnh hưởng. Các tuyến đường nhỏ đi ra bờ sông Đáy đều ngập toàn bộ, nước sông Đáy thậm chí đã tràn vào sân nhà dân.

Người dân phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý bì bõm lội nước
Người dân phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý bì bõm lội nước

Lũ trên sông Đáy lên cao làm nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở vùng bãi ven sông bị ngập và sinh hoạt của người dân tại các khu vực này bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, nước sông Đáy dâng cao làm tuyến đê Đồng Sơn thuộc địa phận xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng bị tràn. Phía Công an huyện Kim Bảng đã huy động hơn 50 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và bà con nhân dân dùng các bao tải cát để gia cố tuyến đê xung yếu dài hơn 300 mét trên địa bàn xã Liên Sơn.

Mực nước sông ngày một dâng cao, nước tiếp tục tràn vào các hộ dân ven sông
Mực nước sông ngày một dâng cao, nước tiếp tục tràn vào các hộ dân ven sông

Theo thống kê, tính đến ngày 21/7, tại tỉnh Hà Nam, do nước lũ sông Đáy lên cao gây ngập úng cho hơn 710 ha lúa mùa, gồm: ngập trắng 42 ha, ngập phất phơ 594 ha, ngập 2/3 cây 74,5 ha. Huyện Kim Bảng có diện tích lúa bị ngập úng nhiều nhất 400,5 ha, Duy tiên 200 ha, Lý Nhân và Bình Lục mỗi huyện 50 ha, Thanh Liêm 10 ha.

Lực lượng Công an huyện Kim Bảng gia cố tuyến đê xung yếu dài hơn 300 mét trên địa bàn xã Liên Sơn.
Lực lượng Công an huyện Kim Bảng gia cố tuyến đê xung yếu dài hơn 300 mét trên địa bàn xã Liên Sơn.

Hiện nay, để tiêu úng cho sản xuất và dân sinh trên địa bàn, các doanh nghiệp thủy nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vận hành tổng số 174 máy bơm các loại.

Đức Văn