Phú Yên:

Nước sông đang dâng cao, một số nơi bị chia cắt, thủy điện tiếp tục xả lũ

(Dân trí) - Hiện hai thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ đang xả lũ với tổng lưu lượng trên 2.000m3/s. Các sông và hạ lưu Phú Yên đều đang “no” nước. Tại một số nơi đã có hiện tượng chia cắt...

Sáng nay (3/12) ông Trần Hữu Thế, phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, 2 thủy điện trên địa bàn là Sông Hinh và Sông Ba Hạ vẫn tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng trên 2.000m3/s. Mức xả lũ này đã giảm so với chiều 2/12 (tổng lưu lượng trên 5.000m3/s).

Mực nước tại Sông Ba đoạn qua TP. Tuy Hòa (Phú Yên)
Mực nước tại Sông Ba đoạn qua TP. Tuy Hòa (Phú Yên)

Theo ông Thế, mức xả lũ giảm là do lượng mưa lũ từ Tây Nguyên đang giảm. Tuy nhiên, dự báo tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Phú Yên nằm ở hạ lưu sông Ba. Hiện tại, các sông trên địa bàn tỉnh đều “no” nước, với mức báo động lũ xấp xỉ cấp 2. Nếu lũ thượng nguồn tiếp tục về dồn dập, các thủy điện buộc phải nâng mức xả lũ xuống hạ lưu, nguy cơ gây thiệt hại rất cao.

Tại huyện Đồng Xuân mưa lớn kèm với xả lũ đã làm nhiều nơi chia cắt
Tại huyện Đồng Xuân mưa lớn kèm với xả lũ đã làm nhiều nơi chia cắt

Ghi nhận tại huyện Đồng Xuân sáng ngày 3/12, địa bàn vẫn tiếp tục có mưa to, cầu Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) nước ngập gần 2m. Nước lên cao đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đi xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu), người dân đi lại phải nhờ đến thuyền.

Hiện ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên đang theo dõi sát sao, chỉ đạo điều tiết lưu lượng xả lũ từ các nhà máy thủy điện, ngăn chặn tối đa việc ngập lụt, chia cắt vùng hạ du. Theo dự báo, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, gây lũ lụt chia cắt tại nhiều vùng trũng thấp.

Chính quyền tỉnh này yêu cầu các địa phương tổ chức canh trực những nơi xung yếu, nguy hiểm; cấm người và phương tiện hoạt động trên sông, khẩn trương di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động, kiên quyết di dời người dân rời khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất.

Trung Thi