Ảnh tuần qua:

Nước dâng ngập nóc nhà ở miền Trung, bé gái người Việt mang thai tại Trung Quốc

(Dân trí) - Các tỉnh miền Trung bị nhấn chìm trong biển nước; Bé gái người Việt mang thai, từng bị bắt cóc bán sang Trung Quốc làm vợ; Thủ tướng vào quán phở bên đường ăn sáng; Thương xá Tax - Trung tâm thương mại lâu đời nhất Sài Gòn bị phá bỏ;… là những hình ảnh gây chú ý tuần qua.

Trong chuyến “vi hành” tìm hiểu thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TPHCM vào sáng sớm 8/10, trên đường đi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã ghé vào một quán bình dân tại quận vùng ven để ăn sáng bằng món phở bò và uống cà phê đá Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
Trong chuyến “vi hành” tìm hiểu thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TPHCM vào sáng sớm 8/10, trên đường đi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã ghé vào một quán bình dân tại quận vùng ven để ăn sáng bằng món phở bò và uống cà phê đá Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 13 đến nay, các tỉnh miền Trung (đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ) hứng chịu các đợt mưa lớn, khiến nhiều vùng bị chìm trong biển nước, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung đến ngày 15/10, mưa lũ đã làm 3 người chết, 5 người mất tích và 12 người bị thương, gần 27.000 ngôi nhà bị ngập.
Từ ngày 13 đến nay, các tỉnh miền Trung (đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ) hứng chịu các đợt mưa lớn, khiến nhiều vùng bị chìm trong biển nước, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung đến ngày 15/10, mưa lũ đã làm 3 người chết, 5 người mất tích và 12 người bị thương, gần 27.000 ngôi nhà bị ngập.

Ngày 10/10, chính quyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) xác nhận bé gái 12 tuổi mang thai là công dân Việt Nam, đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc làm vợ từ năm 2014. Hiện nay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang khẩn trương tiếp tục xác minh thông tin; đồng thời các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng theo dõi sát để sớm làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc này.
Ngày 10/10, chính quyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) xác nhận bé gái 12 tuổi mang thai là công dân Việt Nam, đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc làm vợ từ năm 2014. Hiện nay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang khẩn trương tiếp tục xác minh thông tin; đồng thời các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng theo dõi sát để sớm làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc này.


Anh Patterson – du khách nguồi Mỹ, nhận lại tài sản (18 triệu đồng, 1 máy vi tính xách tay, 1 máy tính bảng, thẻ tín dụng) để quên trên xe taxi của anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1989) ở TP Đồng Hới, Quảng Bình. Nhận được tài sản, anh Patterson đã viết thư cảm ơn lái xe Thanh và lực lượng Công an Việt Nam.

Anh Patterson – du khách nguồi Mỹ, nhận lại tài sản (18 triệu đồng, 1 máy vi tính xách tay, 1 máy tính bảng, thẻ tín dụng) để quên trên xe taxi của anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1989) ở TP Đồng Hới, Quảng Bình. Nhận được tài sản, anh Patterson đã viết thư cảm ơn lái xe Thanh và lực lượng Công an Việt Nam.

Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống gian lận xăng dầu, “nữ tướng” Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường và chất lượng (thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai) đã được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016.
Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống gian lận xăng dầu, “nữ tướng” Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường và chất lượng (thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai) đã được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016.

Sau thời gian bơm thuốc, kích thích bộ rễ hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã, sáng nay (11/10), hàng chục công nhân lại tiếp tục cắt tỉa di chuyển 106 cây xanh về trồng trong vườn ươm ở tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Hữu Nghị)
Sau thời gian bơm thuốc, kích thích bộ rễ hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã, sáng nay (11/10), hàng chục công nhân lại tiếp tục cắt tỉa di chuyển 106 cây xanh về trồng trong vườn ươm ở tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Hữu Nghị)

Sau 3 tháng tạm dừng việc cắt tỉa cỏ trên các tuyến phố lớn ở Thủ đô, vài ngày trở lại đây, hàng chục công nhân lại được huy động đi cắt dọn cỏ dại - có nơi đã cao ngập đầu người. (Ảnh Quang Phong)
Sau 3 tháng tạm dừng việc cắt tỉa cỏ trên các tuyến phố lớn ở Thủ đô, vài ngày trở lại đây, hàng chục công nhân lại được huy động đi cắt dọn cỏ dại - có nơi đã cao ngập đầu người. (Ảnh Quang Phong)


Sau gần 2 năm đóng cửa, Thương xá Tax - Trung tâm thương mại lâu đời nhất Sài Gòn - đã bị tháo dỡ, đập bỏ để nhường chỗ cho tòa cao ốc hiện đại 40 tầng sắp mọc lên. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Sau gần 2 năm đóng cửa, Thương xá Tax - Trung tâm thương mại lâu đời nhất Sài Gòn - đã bị tháo dỡ, đập bỏ để nhường chỗ cho tòa cao ốc hiện đại 40 tầng sắp mọc lên. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Cổng chào tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên diện tích 75.363 m2, ở thị xã Đông Triều, có vốn đầu tư 198 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cổng chào trên thuộc dự án có quy mô diện tích trên 139.000 m2, với tổng mức đầu tư 368 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh chỉ phải chi cho giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.
Cổng chào tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên diện tích 75.363 m2, ở thị xã Đông Triều, có vốn đầu tư 198 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cổng chào trên thuộc dự án có quy mô diện tích trên 139.000 m2, với tổng mức đầu tư 368 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh chỉ phải chi cho giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Hai thợ hồ - Lê Tấn Đạt (28 tuổi quê Cà Mau) và Phạm Chí Đang (32 tuổi, quê An Giang) đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (34 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) khi đang bị cuốn trôi. Trước hành động dũng cảm, hai thợ hồ này đã được UBND TP Thủ Dầu Một khen thưởng. (Ảnh: Trung Kiên)
Hai thợ hồ - Lê Tấn Đạt (28 tuổi quê Cà Mau) và Phạm Chí Đang (32 tuổi, quê An Giang) đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (34 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) khi đang bị cuốn trôi. Trước hành động dũng cảm, hai thợ hồ này đã được UBND TP Thủ Dầu Một khen thưởng. (Ảnh: Trung Kiên)

Sau 2 năm “nhùng nhằng”, mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ diện tích vi phạm ở tòa nhà được cấp phép 7 tầng, nhưng xây 10 tầng trong phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm) của ông Nguyễn Hoàng Linh – nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh: Quang Phong)
Sau 2 năm “nhùng nhằng”, mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ diện tích vi phạm ở tòa nhà được cấp phép 7 tầng, nhưng xây 10 tầng trong phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm) của ông Nguyễn Hoàng Linh – nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh: Quang Phong)

Hà Nội phát triển, nhà cao tầng đua nhau mọc lên tạo diện mạo đô thị mới, bỏ lại vùng lõi Thủ đô một khoảng cách khá xa. Ở các khu phố trung tâm, sự hào nhoáng của những cửa hiệu tầng một đôi khi khiến chúng ta quên đi phần chắp vá, hỗn độn phía trên, mà nếu vô tình nhìn lên, không ít người sẽ phải giật mình. (Ảnh: Hữu Nghị)
Hà Nội phát triển, nhà cao tầng đua nhau mọc lên tạo diện mạo đô thị mới, bỏ lại vùng lõi Thủ đô một khoảng cách khá xa. Ở các khu phố trung tâm, sự hào nhoáng của những cửa hiệu tầng một đôi khi khiến chúng ta quên đi phần chắp vá, hỗn độn phía trên, mà nếu vô tình nhìn lên, không ít người sẽ phải giật mình. (Ảnh: Hữu Nghị)

Quang Phong (tổng hợp)