Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt

Hoàng Thuận Trung Kiên

(Dân trí) - 0h ngày 15/5, hàng chục chốt, trạm kiểm dịch đặt tại các cửa ngõ TPHCM thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng.

Ghi nhận của Dân trí tại chốt kiểm dịch quốc lộ 1, đoạn gần ngã 4 Ba Làng (giáp huyện Bình Chánh, TPHCM với tỉnh Long An), hàng loạt xe tải, ô tô khách, người đi xe máy di chuyển từ các tỉnh miền Tây vào TPHCM được lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, khai báo y tế.

12 chốt kiểm dịch ở TPHCM chính thức được tái kích hoạt

Tất cả người dân đều được nhân viên y tế đo thân nhiệt, còn CSCĐ lấy thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển và tình hình sức khỏe.

"Quá trình đo và khai báo y tế diễn ra nhanh, không phiền hà gì. Việc kiểm tra giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta tốt hơn. Tôi hoàn toàn ủng hộ", anh Kim Minh (quê Sóc Trăng), tài xế xe khách chia sẻ.

Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt - 1
Nhân viên y tế đo thân nhiệt nữ tài xế di chuyển từ các tỉnh miền Tây vào TPHCM.
Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt - 2
Tất cả hành khách trên xe khách đều được đo thân nhiệt kỹ càng.

Do việc kiểm dịch được tiến hành lúc nửa đêm, nhiều hành khách đi xe đường dài đang ngủ xe có phần bất ngờ khi được nhân viên y tế đo thân nhiệt. Tuy nhiên, tất cả người dân đều hợp tác khi được yêu cầu.

Trong đêm 15/5, qua hơn 2 giờ kiểm soát, lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp nào có nghi vấn về sức khỏe.

Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt - 3
Lực lượng CSGT hướng dẫn người đi xe máy vào khu vực khai báo y tế.

Tại chốt kiểm soát Phú Cường (giáp ranh với tỉnh Bình Dương), Đội CSGT An Sương ra hiệu lệnh dừng xe từ tỉnh Bình Dương đổ dốc cầu Phú Cường để vào địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM). Lực lượng thực thi công vụ hướng dẫn người dân vào khu vực kiểm tra, khai báo y tế.

Mọi người được nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hỏi về lịch trình di chuyển, tình trạng sức khỏe, ghi biển số xe… Nếu không phát hiện các dấu hiệu bất thường, người dân được tiếp tục lộ trình.

Trong 1 giờ ghi nhận tại chốt kiểm soát Phú Cường, khoảng 50 phương tiện gồm xe máy, ô tô cùng hàng trăm hành khách, tài xế được kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo thông tin cá nhân. Tất cả người dân đều hợp tác, hỗ trợ với tổ kiểm soát.

Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt - 4
Công an xã lấy thông tin người dân.

UBND TPHCM quyết định thành lập 69 chốt, trạm kiểm soát dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào TP, bến tàu, bến xe, nhà ga, nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra vào TP. Trong đó có 12 chốt, trạm chính và 57 chốt, trạm phụ.

UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát 12 chốt, trạm chính cấp TP.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thủ Đức, các quận huyện chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng thực hiện kiểm soát ở 57 chốt, trạm phụ, các chốt trạm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Thời gian hoạt động của các chốt trạm 24/24 giờ cho đến khi có thông báo mới.

Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt - 5
Nhân viên y tế đo thân nhiệt người dân lưu thông bằng xe máy.
Nửa đêm đang ngủ, hành khách bất ngờ được bác sĩ gọi dậy đo thân nhiệt - 6

Nhiều khách đi xe đường dài đang ngủ song vẫn hợp tác cùng lực lượng chức năng.

Tháng 4/2020, TPHCM cũng triển khai 62 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn (16 chốt chính, 46 chốt trạm phụ), để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19.