Đắk Lắk:

Nữ tài xế “làm loạn”, tông 2 người chết, 8 người bị thương

(Dân trí) - Sau khi tông vào 1 chiếc ô tô khác, ô tô do nữ tài xế điều khiển tiếp tục tông thẳng vào quầy bán trái cây, liên tiếp tông các xe máy đang lưu thông trên đường rồi lao lên vỉa hè, khiến 2 bà cháu chết tại chỗ và 8 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h20 ngày 20/10, xe ô tô mang BKS 47A-090.20 do chị Lưu Thị Thanh Tuyền (SN 1988, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) điều khiển chở 4 người khác, di chuyển từ QL 14 vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (lối đi vào chợ huyện Ea H’leo).

 

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, do đường tấp nập người qua lại nên tài xế không làm chủ được tay lái, đã đâm thẳng vào chiếc ô tô khác đậu ở phía bên phải, rồi lạng qua bên trái đường đâm thẳng vào quầy trái cây. Ô tô tông tiếp 4 chiếc xe máy khác đang di chuyển và đậu trên đường, tông tiếp vào 3 người đang ngồi trên vỉa hè.

 

Cú tông mạnh và bất ngờ đã làm 2 bà cháu đang đứng gần quầy trái cây là bà Phạm Thị Len (SN 1941, quê tỉnh Nam Định) vào thăm con tại huyện Ea H’leo và cháu Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, ngụ tại thị trấn Ea Đrăng) tử vong tại chỗ.
 
Cấp cứu các nạn nhân bị thương
Cấp cứu các nạn nhân bị thương

 

Ngoài ra còn có 8 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Bốn nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch. Bốn nạn nhân bị thương nhẹ hơn được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Ea H’leo.

 

Chiếc ô tô “điên” còn làm hư hỏng 4 xe máy.

 

Ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải tỏa giao thông, bảo vệ hiện trường vụ việc.

 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.
 
Vụ tai nạn làm ùn tắc giao thông cả tuyến phố (ảnh Trường Ngữ - Đài TH Ea H’leo)
Vụ tai nạn làm ùn tắc giao thông cả tuyến phố (ảnh Trường Ngữ - Đài TH Ea H’leo)

 

Danh sách 10 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn:

 

1. Phạm Thị Len (SN 1941, quê tỉnh Nam Định) - tử vong

2. Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, ngụ tại thị trấn Ea Đrăng) - tử vong

3. Quách Thị Mỹ Hạnh (SN 1986)

4. Nguyễn Thị Hương Nhu (SN 1985)

5. Vũ Thế Bách (SN 1988)

6. Quách Đình Chí (SN 2011)

7. Hồ Thị Bích Ngọc (SN 1995) - đều ngụ tại thị trấn Ea Đrăng

8. Mai Chí Công (SN 1991, ngụ xã Ea H’leo)

9. Nguyễn Văn Minh (SN 1992, ngụ xã Ea Khal)

10. Nguyễn Duy Chức (SN 1976, quê Hà Nội, vào thăm người thân tại thị trấn Ea Đrăng).

 

Trương Nguyễn