Thanh Hóa:

Nữ sinh tử nạn trên đường đi thi đại học về

(Dân trí) - Từ trường thi về, sau khi xuống xe ô tô, nữ sinh Phạm Thị Bích được người nhà đón bằng xe máy. Trên đường về nhà, chiếc xe máy không may mất lái tông vào xe ô tô tải.

Theo ông Nguyễn Thọ Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 3 (Thanh Hóa) cho biết: “Một học sinh vừa học xong lớp 12 tại trường mới bị tai nạn tử vong trên đường đi thi ĐH về. Nhà trường đang tổ chức cho tập thể giáo viên và học sinh đến thăm hỏi và tổ chức tang lễ cùng gia đình cho nữ sinh Phạm Thị Bích (18 tuổi) xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy".

Em Bích là học sinh lớp 12A1 của trường THPT Cẩm Thủy 3, là một trong số 4 học sinh giỏi toàn diện của nhà trường năm học 2013 - 2014. Trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nữ sinh này đạt kết quả loại giỏi và được kỳ vọng sẽ thi đỗ vào Đại học Y Thái Bình.

Sự việc đau lòng xảy ra vào 16h chiều ngày 10/7, sau khi đi thi từ Thái Bình về bằng xe ô tô, em Bích xuống bến xe thị trấn Cẩm Thủy và được gia đình đón tại đây rồi đưa về nhà bằng xe máy. Trên chiếc xe máy này có bố mẹ và em Bích, khi đi đến đoạn đường chân cầu Rừng Lim, trên quốc lộ 217, đoạn qua thị trấn Cẩm Thủy, chiếc xe máy bất ngờ mất lái va vào một xe tải đi cùng chiều.

Cú tông mạnh đã làm ba người ngồi trên xe máy văng ra ngoài, em Bích bị văng vào gầm xe tô tô tải rồi bị bánh xe này cán lên người tử vong tại chỗ. Rất may bố mẹ em Bích chỉ bị thương nhẹ. Hiện Công an huyện Cẩm Thủy đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.
 
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trong một diễn biến khác, khoảng 9h sáng 11/7, trên QL1A đi qua địa phận xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đạp khiến một người tử vong.

Thời điểm trên trên, bà Đoàn Thị Bảy (khoảng 50 tuổi, trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) trên đường đi chợ bằng xe đạp băng qua QL1A đoạn xã Diễn An (huyện Diễn Châu).

Khi bà Bảy đi đến giữa đường thì chiếc ô tô tải mang BKS 37C-092.68 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông hướng Nam-Bắc với tốc độ nhanh, không kịp xử lý đâm thẳng vào chiếc xe đạp. Vụ tai nạn khiến bà Bảy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị biến dạng. Thi thể bà Bảy mắc kẹt dưới bánh trái phía trước của xe ô tô tải, cách chiếc xe đạp khoảng 10 mét.

Sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thái Bá - Nguyễn Duy