1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Nộp lại hơn 1 tỷ đồng tiền “ăn chặn” người trúng kỳ nam

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xác nhận, đã có hơn 10 thành viên Đội Kiểm tra liên ngành kiểm soát tình trạng đào trầm ở rừng Gộp Ngà (Sơn Trung, Khánh Sơn) nộp cho cơ quan chức năng hơn 1 tỉ đồng “tiền bồi dưỡng” của những người trúng kỳ nam.

Số tiền này đã được bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa để phục vụ điều tra. Những người liên quan đến việc thu giữ và chia chác tiền trúng kỳ nam không được tham gia đội liên ngành nữa.

 

Thượng tá Lê Minh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện Khánh Sơn - cho biết, Thanh tra Quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và Ban Bảo vệ cán bộ vừa làm việc với Huyện đội. Huyện đội đã nộp cho thanh tra 220 triệu đồng tiền “bồi dưỡng lộc rừng” do một người tên Khánh chia cho 11 người thuộc huyện đội vào ngày 30/9 (sau 4 ngày trúng kỳ nam).

 

Ông Tuấn cũng cho biết, 11 người này gồm 9 sĩ quan, 3 hạ sĩ quan, đã bị yêu cầu viết tường trình, không còn được tham gia đội liên ngành nữa và chờ hướng xử lý kỷ luật của cấp trên.

 

Ông Tuấn khẳng định, đêm 26/9, toàn bộ thành viên tham gia đội liên ngành của Huyện đội đã rút khỏi bãi trầm, bảo vệ vòng ngoài, cách đó khoảng 300m.

 

Trước đó, ngày 21/9, UBND huyện Khánh Sơn thành lập đội kiểm tra liên ngành, gồm Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm, BQL Rừng phòng hộ và một số phòng chức năng thuộc UBND huyện, để ngăn chặn, vận động người dân không tham gia đào bới tìm trầm, kỳ tại khu rừng Gộp Ngà. Đội này không được giao nhiệm vụ thu giữ trầm, kỳ người dân tìm được.

 

Tuy nhiên, nhiều người đi tìm trầm tố cáo, đêm 26/9 họ được bầu trưởng thông báo, đội liên ngành sẽ bảo kê cho họ đào tìm, nếu trúng trầm, kỳ sẽ “cưa đôi” với đội liên ngành. Đêm đó, họ đào được khoảng 1,4 - 1,5kg kỳ nam và giao hết cho người của đội liên ngành nhưng sau đó không được chia tiền.

 

Ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - cho biết thêm: “Hiện công an tỉnh đang điều tra làm rõ sự việc, sau đó sẽ xử lý tùy theo mức độ sai phạm của từng cá nhân, tập thể”.

 

Cuối tháng 9 vừa qua, tin đồn từ huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho biết, có người ở địa phương này đã trúng kỳ nam tại vùng rừng Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa và bán được trên 100 tỷ đồng. Lời đồn đã lan nhanh ra các tỉnh miền Trung khiến hàng ngàn người đổ về khu rừng Gộp Ngà thuộc huyện Khánh Sơn để tìm vận may. 1,5 ký kỳ nam mà Đội liên ngành bán chia nhau là “thành quả” đào bới của nhóm tìm kỳ nam này.

 

Trịnh Anh